Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Quyết cắt thuê bao di động không khai báo thông tin
Thứ tư: 06:09 ngày 30/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai cho biết việc "trói" thuê bao trả trước theo đúng quy định. Nghĩa là đến hết ngày 31.12, các thuê bao chưa đăng ký thông tin cá nhân sẽ bị khoá số.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai cho biết việc "trói" thuê bao trả trước theo đúng quy định. Nghĩa là đến hết ngày 31.12, các thuê bao chưa đăng ký thông tin cá nhân sẽ bị khoá số.
Theo ông Lai, dịch vụ trả trước ra đời với mục đích đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội sử dụng di động. Thế nhưng thời gian qua, tốc độ phát triển thuê bao quá nhanh đã vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà mạng. Do vậy, đã đến lúc phải siết chặt quản lý đối với loại hình dịch vụ này.

Còn hàng triệu thuê bao di động trả trước chưa khai báo thông tin cá nhân.

Ông Lai cho hay thời gian qua người dân phàn nàn nhiều chuyện bị quấy rối qua điện thoại, chủ yếu xuất phát từ các thuê bao trả trước. Sâu xa hơn, nếu không kiểm soát chặt các thông tin cá nhân đối với các thuê bao trả trước thì đây sẽ là một hiểm họa, có nguy cơ gây mất an toàn, an ninh quốc gia. Chưa kể, việc thuê bao trả trước ồ ạt phát triển, gây lãng phí tài nguyên số.

Trả lời câu hỏi về việc các doanh nghiệp đề xuất xin lùi thời gian cắt liên lạc đối với những thuê bao chưa khai báo thông tin, ông Trần Đức Lai cho rằng: "Quan điểm của tôi là cứ theo quy định mà làm". Nghĩa là, đến hết ngày 31.12 khách hàng chưa hoàn tất khai báo thông tin, doanh nghiệp sẽ tiến hành cắt liên lạc. Việc "trói" thuê bao trả trước được tiến hành cách đây 2 năm chứ không phải bây giờ mới thực hiện. Do vậy, việc khoá liên lạc với những thuê bao vượt quá số lượng 3 sim ở mỗi mạng và những khách hàng không đến khai báo thông tin cá nhân sẽ không tạo phản ứng trong xã hội.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cho hay sau ngày 31.12, Bộ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình thức hiện việc quản lý thuê bao trả trước. Chiều nay, Bộ sẽ họp với 7 doanh nghiệp cung cấp di động để bàn các biện pháp xử lý tiếp theo.

Số liệu mà Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sáng 30.12 cho thấy, tính đến hết tháng 12, cả nước có 130,4 triệu thuê bao điện thoại, trong đó, dịch vụ di động chiếm 85%. Có khoảng 60 triệu thuê bao di động trả trước nằm trong diện phải đi khai báo lại thông tin nếu không sẽ bị cắt liên lạc.

Sau gần 4 tháng gấp rút triển khai, đến nay, các mạng di động vẫn chưa hoàn tất kế hoạch 100% khách hàng đăng ký lại. Số thuê bao chưa đăng ký thông tin cá nhân tại VinaPhone, MobiFone và Viettel vẫn lên tới con số hàng triệu.

Trước tình trạng này, một số doanh nghiệp đã đề xuất phương án lùi thời hạn khoá số thuê bao di động trả trước thêm một thời gian nữa, nhằm tránh phản ứng xấu từ khách hàng.

(Theo VNE)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục