Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 14.12, diễn ra cuộc đối thoại liên quan đến vụ việc này.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa cho biết, kết quả đánh giá cá tra của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) dựa trên 4 nhóm tiêu chí đó là: Hệ thống sản xuất, thức ăn, hệ sinh thái và quy trình quản lý. Tuy nhiên kết quả đánh giá này không thuyết phục. Bởi thứ nhất, hệ thống số liệu để đánh giá rất nghèo nàn, chỉ dựa trên hai tài liệu đã được công bố từ trước năm 2009. Thậm chí 7 trong tổng số 19 câu hỏi ngay trong bảng đánh giá cũng không có nguồn thông tin, có những câu hỏi còn mâu thuẫn nhau về lý luận. Do đó, kết quả đánh giá này là thiếu thận trọng.
Sau cuộc đối thoại giữa Tổng cục Thuỷ sản Việt Nam với Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên thiên, chi nhánh Việt Nam, cuối tuần qua, WWF Việt Nam đã đồng ý gửi kiến nghị lên WWF thế giới đưa cá tra, ba sa Việt Nam ra khỏi “danh sách đỏ”.
![]() |
Việc WWF liệt cá tra vào danh sách đỏ gây bất ngờ và bức xúc cho nhiều người nuôi cá Việt Nam. |
Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ sản sẽ đối thoại với ông Mark Powell, đại diện WWF về việc tại sao đưa cá tra Việt Nam vào "danh sách đỏ" và sẽ làm đến cùng để đi đến kết luận chung. Cuộc đối thoại này dự kiến diễn ra vào chiều 14.12.
** Hội nghề cá kiến nghị Bộ NN&PTNN về việc cá tra vào danh sách đỏ
Ngày 13.12, Trung ương Hội nghề cá Việt Nam có văn bản kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNN về việc Quỹ Quốc tế Bảo vệ động hoang dã (WWF) công bố nhãn đỏ đối với cá tra Việt Nam.
Văn bản nêu rõ, bộ tiêu chí gồm 19 câu hỏi của WWF để đánh giá cá tra của Việt Nam chưa phản ảnh đúng bản chất của nuôi thuỷ sản bền vững. Bởi bản thân người viết báo cáo đánh giá là ông Mark Powell không đến Việt Nam khảo sát mà chỉ dựa vào hệ thống số liệu rất nghèo nàn, lạc hậu không được kiểm chứng đã được công bố từ trước năm 2009; thứ 2 là 7 trong tổng số 19 câu hỏi ngay trong bảng đánh giá của WWF cũng không có nguồn thông tin và có nhiều câu hỏi mâu thuẫn nhau.
Từ đó Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam kết luận: Kết quả đánh giá của WWF đối với cá tra, ba sa Việt Nam là thiếu căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học. Việc làm thiếu thận trọng này của WWF đã ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của nhà sản xuất, kinh doanh đặc biệt là người nuôi cá tra Việt Nam; làm giảm sản lượng xuất khẩu cá tra của nước ta vào 6 nước châu Âu nơi WWF phát hành tài liệu.
Trên tinh thần đó, Trung ương Hội nghề cá Việt Nam đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNN: Tiếp tục triển khai các biện pháp có hiệu quả để trong thời gian sớm nhất, tổ chức WWF 6 nước châu Âu thu hồi tài liệu, bài viết, website và các hình thức tuyên truyền khác có nội dung cá tra Việt Nam bị áp đặt nhãn đỏ, và có lời xin lỗi đối với Chính phủ và người nuôi cá Việt Nam. Đồng thời, Bộ NN&PTNN cần triển khai gấp việc đào tạo áp dụng quy chuẩn thực hành nuôi tốt, dựa trên các tiêu chí quy định trong CoC do Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) công bố. Thực hiện việc đánh giá công nhận CoC, Viet GAP và công bố rộng rãi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nước nhập khẩu, các nhà nhập khẩu, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức phi chính phủ trên thế giới được biết, thay vì áp dụng các chứng nhận thiếu căn cứ của các tổ chức phi chính phủ khác.
(Theo VOV)