BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh:

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 

Cập nhật ngày: 15/05/2018 - 22:20

BTNO - Ngày 15.5, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948- 11.6.2018).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đại biểu Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh.

Cách đây 70 năm, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, lấy ngày 11.6 hằng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

70 năm qua, phong trào yêu nước đã trở thành cao trào cách mạng của quần chúng. Mỗi một thời kỳ cách mạng đều gắn liền với những phong trào thi đua yêu nước, được nhân dân hưởng ứng tích cực, mang lại những hiệu quả to lớn, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân ôn lại truyền thống 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Sau ngày miền Nam giải phóng, cùng cả nước, các phong trào thi đua yêu nước của Tây Ninh hướng vào nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”, “Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chủ nghĩa xã hội”.

Nổi bật ở Tây Ninh là sự ra quân của hàng vạn chiến sĩ, cán bộ cùng nhân dân với khẩu hiệu “Ta đi xây dựng công trường, công trường xây dựng ta”, xây dựng thành công hồ Dầu Tiếng- công trình thuỷ lợi lớn nhất Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp phát triển.    

Nhân ngày truyền thống thi đua yêu nước năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh ra sức thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020 và những năm tiếp theo, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, phồn vinh.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe nhiều báo cáo tham luận điển hình của các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong học tập, lao động, sáng tạo.

Nhân dịp này, Hội nghị khen thưởng cho 19 tập thể, 35 cá nhân và các tác giả, đồng tác giả sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2016- 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân nhiệt liệt biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân đã đạt được; đặc biệt có những cụ cao tuổi, dù hoàn cảnh, điều kiện không giống nhau nhưng có một điểm chung là cùng hoạt động vì lợi ích của xã hội.

Khen thưởng tác giả đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp địa phương có kế hoạch thực hiện các mô hình mới, tạo ra sự lan tỏa trong toàn xã hội, đặc biệt là phát động thi đua yêu nước trong năm 2018 và kế hoạch sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2018- 2020 và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải “Búa liềm vàng” hằng năm.

Tâm Giang


  • Kết quả SXMB nhanh nhất