BAOTAYNINH.VN trên Google News

Suối Dây: Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 22/02/2017 - 21:29

BTNO - Ngày 21.2, tại hội trường UBND xã Suối Dây, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Suối Dây, huyện Tân Châu đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022.

Đây là đơn vị được Huyện đoàn Tân Châu chọn làm đại hội điểm cho toàn huyện.

Ban chấp hành Xã đoàn Suối Dây nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.

Xã Suối Dây có trên 12.000 nhân khẩu, được chia thành 8 khu dân cư, trong đó có một ấp có nhiều đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Lực lượng thanh niên từ 15-30 tuổi chiếm trên 11% dân số.

Trong nhiệm kỳ qua, thanh niên xã Suối Dây không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tích cực tham gia các hoạt động cách mạng, tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đối với 9 chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ trước, Xã đoàn Suối Dây đã hoàn thành và vượt mức 8 chỉ tiêu, còn 1 chỉ tiêu chưa đạt.

Theo đó, lực lượng Đoàn thanh niên đã đảm nhận thực hiện nhiều chương trình dự án của đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, như: Thực hiện 6 công trình thắp sáng đường quê, lắp đặt 167 bóng đèn trên 6 tuyến đường, với tổng chiều dài trên 6.000m; vận động trên 200 thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo.

Từ các nguồn lực vận động được, Xã đoàn tổ chức khám bệnh, tặng quà cho trên 2.000 lượt gia đình chính sách, gia đình nghèo neo đơn; xây tặng 4 căn nhà nhân ái cho đội viên trị giá trên 150 triệu đồng…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 người, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Xã đoàn Suối Dây nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 6 người tham dự Đại hội Đoàn cấp trên và thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Chí Thành