Thời gian qua, Tây Ninh tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn, hỗ trợ nông dân xây dựng chuỗi liên kết. Qua đó, giúp nhiều người dân và HTX mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Vũ Nguyệt
Tây Ninh sẽ tổ chức thực hiện mô hình thí điểm, quy hoạch một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với sản xuất chuyên canh chất lượng cao các loại cây ăn trái, rau củ quả, hoa, cây cảnh khoảng 15.000 ha đến năm 2020 và 30.000 ha đến năm 2030.
Dự thảo Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi đang trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận, trong đó, nội dung sửa đổi về thuế suất đối với mặt hàng phân bón đang được dư luận quan tâm. Theo đó, việc đưa mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế sang áp thuế giá trị gia tăng sẽ có tác động như thế nào đến sản xuất nông nghiệp và người nông dân. Đây cũng là câu hỏi được đặt ra tại Tọa đàm giữa các chuyên gia nông nghiệp, chuyên gia tài chính và các Đại biểu Quốc hội, diễn ra ngày 10/11 tại Hà Nội.
BTNO
Hiện nay, dưa lưới được trồng khá phổ biến, tuy nhiên, việc trồng bằng phương pháp thủy canh trên địa bàn tỉnh còn rất hiếm. Hoàng Xuân Farm (thị xã Trảng Bàng) là đơn vị tiên phong áp dụng trồng dưa lưới thuỷ canh và đã thành công với mô hình này.
Nhi Trần - Trúc Ly - Nhật Quang
Để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đặt ra, ngành nông nghiệp tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2022-2030, tỉnh đang hình thành 20 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích trên 11.300 ha.
Tâm Giang
Trước diễn biến bất thường của mùa mưa bão năm nay, để kịp thời ứng phó với thiên tai, các cấp, ngành chức năng tăng cường dự báo, cảnh báo và thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các công trình thuỷ lợi, nhất là vận hành an toàn các hồ chứa, trạm bơm và hệ thống kênh mương nội đồng...
Vũ Nguyệt