Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Kiên quyết xử lý tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng đường 

Cập nhật ngày: 16/01/2020 - 19:08

BTNO - Việc người dân chiếm dụng hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp, tổ chức đám tang, cưới, hỏi… diễn ra khắp nơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc dựng rạp dưới lòng, lề đường. Tuy nhiên, tình trạng người dân sử dụng vỉa hè, lòng đường tổ chức cưới hỏi, khai trương… vẫn diễn ra khắp nơi. Nhiều hộ đưa ra lý lẽ biện minh cho hành vi dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè như “Nhà chật, không có đất dựng rạp” hay “kinh tế không đủ để thuê nhà hàng”…

Người dân cần nâng cao ý thức, không dựng rạp lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông- Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Châu, nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên các tuyến đường giao thông có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để dựng rạp gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ- nhất là vào ban đêm do rạp không có cảnh báo. Với quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, UBND huyện Tân Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xã, thị trấn tăng cường xử lý vi phạm, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, đảm bảo an toàn cho mọi người.   

Ông Nguyễn Hoà Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết, huyện yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động hộ dân sống 2 bên đường ký cam kết không dựng rạp lấn, chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Qua tuyên truyền, ký cam kết, nếu vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm (đối với tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, nghiêm cấm tuyệt đối việc dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; tuyến đường nhỏ trong lô, xóm, khi dựng rạp để lại ít nhất ½ mặt đường cho phương tiện qua lại, có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn). 

Khi phát hiện vi phạm, Ban An toàn giao thông xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng CA phối hợp với ban ngành, đoàn thể đến gặp chủ rạp, gia đình người vi phạm yêu cầu tự giác tháo dỡ. Riêng đối với gia đình có đám tang, không gian chật hẹp, không thể dựng rạp trong sân, lấn chiếm một phần lề đường, vỉa hè, chính quyền địa phương nhắc nhở để gia đình có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu cho biết thêm, hiện trên địa bàn huyện chưa có trung tâm tiệc cưới để người dân thuê đãi tiệc. Chính quyền địa phương các xã, thị trấn xem xét tạo điều kiện cho hộ dân mượn các địa điểm như Trung tâm Văn hoá thể thao- học tập cộng đồng, khu đất trống… để dựng rạp, tổ chức đám tiệc văn minh và an toàn.

Xã Tân Hưng là địa phương luôn nỗ lực trong công tác xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ông Thái Minh Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế. Khi công dân đến đăng ký kết hôn hoặc báo tử, địa phương nhắc nhở, yêu cầu không lấn chiếm lòng, lề đường khi dựng rạp, không gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đối với các hộ sinh sống trong khu vực đông dân cư, không gian nhỏ hẹp, khi có nhu cầu dựng rạp phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Địa phương căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn, hỗ trợ dựng rạp, đặt bảng cảnh báo an toàn. Lực lượng tuần tra hỗ trợ giữ xe phòng chống trộm cắp tài sản, hạn chế cản trở giao thông, gây ùn tắc.

Địa phương khuyến khích mọi người thuê không gian tại các cơ sở chuyên phục vụ đám tiệc để tổ chức sự kiện. Năm 2019, UBND xã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền; vận động hộ dân 2 bên đường tỉnh lộ 785 ký cam kết chặt cây xanh che khuất tầm nhìn, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Xã phối hợp với Đội CSGT-TTCĐ Công an huyện, Thanh tra giao thông giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ, nhắc nhở 5 trường hợp vi phạm…

Với hy vọng xử lý triệt để hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, xã Thạnh Đông đã tăng cường vận động bà con bằng nhiều hình thức như phổ biến pháp luật, tổ chức cho hộ dân sống trên hai bên đường 785, 795 ký cam kết, thông báo địa điểm có thể tổ chức sự kiện trên địa bàn… Qua đó, ý thức của người dân ngày càng nâng lên, tình trạng dựng rạp dưới lòng đường giảm đáng kể.

Ngoài sự vào cuộc của địa phương, cơ quan chức năng, mọi người cần có ý thức tự giác khi tổ chức đám tiệc, tránh gây hậu quả đáng tiếc. Hy vọng, sự quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ của huyện Tân Châu sẽ góp phần nâng cao ý thức cho mọi người, chung tay bảo đảm trật tự an toàn giao thông.  

Phương Thảo – Thiên Di

Khoản 5, Điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ghi rõ, phạt tiền từ 2 – 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 – 6 triệu đối với tổ chức dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5m2 làm nơi trông, giữ xe; chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20m2 làm nơi trông, giữ xe.