BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt trên 35% 

Cập nhật ngày: 23/03/2024 - 12:47

BTNO - Ngày 22.3, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 3.2024. Ông Võ Hồng Sang – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi họp.

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng diện tích xuống giống cây hằng năm trong quý I.2024 đạt trên 39% so kế hoạch; cây lâu năm đạt trên 103% so kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 1,1 triệu con, tăng hơn 94% so cùng kỳ. Tiến độ thực hiện Quyết định 1573 của UBND tỉnh về xử lý cây trồng nông nghiệp trái quy định trên đất quy hoạch lâm nghiệp đạt trên 94% kế hoạch. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 29.2 đạt trên 35% so dự toán.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện có 2 xã Tân Hội và Tân Hà đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Về xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay thị trấn Tân Châu đạt 50/52 tiêu chí.

Huyện đã phân khai trên 73% kế hoạch vốn xây dựng năm 2024. Các mục tiêu văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và nội địa ổn định. Trong quý, toàn huyện xảy ra 49 vụ vi phạm pháp luật, đã điều tra làm rõ 44 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 11 vụ, làm chết 10 người, 5 người bị thương. Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 ở cả hai cấp.

Huyện tiếp tục duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và các hoạt động truyền thông dân số, y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tính đến ngày 29.2 đạt trên 88%. Các mặt công tác tôn giáo, dân tộc bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chí Thành