BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Trên 850 lao động nông thôn được đào tạo nghề 

Cập nhật ngày: 27/08/2023 - 07:48

BTNO - Thường trực HĐND huyện Tân Châu do ông Bùi Trọng Bình- Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có cuộc giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Tân Châu.

Làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ tháng 1.2021 đến 31.5.2023, UBND huyện Tân Châu mở 26 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong đó năm 2021 không mở lớp do dịch bệnh Covid -19. Năm 2022 mở 13 lớp và năm 2023 mở 13 lớp.

Mỗi lớp có từ 30 học viên trở lên theo học, tổng số học viên đào tạo 2 năm là trên 850 người. Sau khi học nghề, các học viên tự tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Kết luận buổi giám sát, ông Bùi Trọng Bình- Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các xã, thị trấn thực hiện một số vấn đề như: đánh giá chính xác sau khi học nghề có bao nhiêu người đã áp dụng được nghề đã học để phát triển kinh tế; kiến nghị cấp trên đào tạo những ngành nghề cần ở địa phương và thời gian đào tạo bảo đảm người học tiếp thu đầy đủ.

Chí Thành