Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
TAND huyện Dương Minh Châu: Xét xử hai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán ma tuý
Thứ tư: 11:03 ngày 01/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mới đây, TAND huyện DMC đưa ra xét xử lưu động hai vụ án hình sự, tại Khu sinh hoạt cộng đồng xã Bàu Năng. Hơn hai trăm người dân có mặt dự khán phiên toà.

Người bán vé số dạo can tội lừa đảo…

Hành nghề bán vé số dạo, Mai Tuấn Kiệt, ngụ tại Ninh Thọ, Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, quen biết anh Nguyễn Văn Hùng. Ngày 1.10.2010, Kiệt đi nhờ xe mô tô của anh Hùng lên khu du lịch núi Bà Đen bán vé số. Đến nơi anh Hùng đem xe mô tô vào gửi ở nhà người quen để lên núi bán tạp hoá. Thấy anh Hùng không gửi xe vào bãi, không có thẻ bảo đảm giữ xe, Kiệt nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô của anh Hùng.

Mai Tuấn Kiệt trước vành móng ngựa

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Kiệt đến nơi anh Hùng gửi xe nói dối với chủ nhà “Anh Hùng cho tui mượn xe đi trả vé số ế”. Thấy Kiệt là người cùng đi chung với chủ xe, chủ nhà không nghi ngờ gì nên đã để cho Kiệt lấy xe đi. Có được “phương tiện cơ giới làm chân” Kiệt phóng xe đến thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An đem cầm thế lấy 1 triệu đồng. Bị kẻ “quá giang” chiếm đoạt mất xe, anh Hùng chỉ còn biết đến trình báo Công an DMC. Ngày 8.10.2010, Mai Tuấn Kiệt bị Công an DMC bắt giữ.

Tại phiên toà, Kiệt thừa nhận hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác, HĐXX tuyên phạt Mai Tuấn Kiệt 9 tháng tù giam và phải bồi thường 1 triệu đồng cho cơ sở dịch vụ cầm đồ, vì chủ cơ sở này không biết xe mô tô do Kiệt lừa đảo mà có.

11 năm tù cho hai kẻ mua bán trái phép chất ma tuý

Hồ Thị Thu Thảo (ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thị xã) lấy chồng người nước ngoài, có một con nhỏ, đã ly hôn với chồng, hiện chung sống như vợ chồng với Nguyễn Huỳnh Lê Duy (cư trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu). Lúc 10 giờ 15 phút, ngày 17.7.2010, Công an Dương Minh Châu bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Lê Duy và Hồ Thị Thu Thảo đang có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Lê Văn Quy và Nguyễn Văn Nam tại quán cà phê Lan Anh tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, DMC. Trong lúc đó tại quán còn có Chàm Sa Liêm và Huỳnh Đắc Nhẫn đến quán tìm Duy và Thảo để mua ma tuý. Tang vật thu giữ trong túi áo của Thảo 14 tép ma tuý tổng trọng lượng 0,2683 gam; công an đã thu giữ của Quy 2 tép, của Nhẫn 1 tép heroin, cùng các dụng cụ tiêm chích ma tuý, phương tiện vận chuyển, liên lạc của 2 người bán và 4 người mua chất ma tuý.

Nguyễn Huỳnh Lê Duy và Hồ Thị Thu Thảo trước vành móng ngựa

Qua thẩm vấn công khai tại toà, cùng lời khai báo, thú tội của hai bị cáo cho thấy: Nguyễn Huỳnh Lê Duy và Hồ Thị Thu Thảo là 2 đối tượng nghiện ma tuý; do Duy có quen với 1 người bán ma tuý tên Mười, không rõ địa chỉ, chỉ biết là ở gần Bệnh viện Trưng Vương, quận 10, TP.HCM, Duy đã 2 lần tìm đến thành phố gặp Mười để mua ma tuý mang về Tây Ninh phân ra từng tép nhỏ vừa cùng Thảo sử dụng, vừa bán lại kiếm lời. Ngày 25.6.2010 “khách hàng” của Duy tên là Lê Văn Quy điện thoại hẹn Duy đến quán cà phê Tiến, thuộc ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng để mua ma tuý. Tại quán cà phê này, Duy đã bán cho Quy và Nam 4 tép ma tuý với giá 250.000 đồng.

Ngày 15.7.2010, Duy bảo Thảo đưa 1 triệu đồng để xuống thành phố tìm Mười mua ma tuý. Sau đó Duy và Thảo phân nhỏ ra thành 27 tép, rồi Duy đem bán cho Chàm Sa Liêm 3 tép với giá 300.000 đồng tại quán cà phê Thiên Ngân. Ngày 17.7.2010 Duy và Thảo bán cho Quy 2 tép, Nam 2 tép, mỗi tép giá 100.000 đồng tại quán cà phê Lan Anh. Sau khi bán ma tuý cho Quy và Nam, còn 14 tép Duy bỏ vào túi áo khoác của Thảo đang mặc, và lấy ra 4 kim tiêm, 1 ống nước cất, 1 lưỡi lam đưa cho Quy và Nam sử dụng ma tuý tại chỗ  thì bị lực lượng Công an DMC bắt quả tang.

Tại phiên toà Duy và Thảo đã khai báo toàn bộ hành vi, quá trình phạm tội của mình. Trong đó Duy là chủ mưu, Thảo là đồng phạm. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Lê Duy 9 năm tù giam; Hồ Thị Thu Thảo 2 năm tù giam.

HIỀN LƯƠNG

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục