Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 6.4.2011, tại khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thị xã, Toà án nhân dân Thị xã đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự.

(BTNO) - Sáng 6.4.2011, tại khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thị xã, Toà án nhân dân Thị xã đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự.
Vụ thứ nhất, xét xử Nguyễn Trọng Nhân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 25 phút ngày 7.1.2011, tại quán cà phê “Chiều Tím”, ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh, Thị xã, lực lượng Công an xã kiểm tra và phát hiện trong người hai tên Đàm Tấn Cường và Huỳnh Kim Long có 02 đoạn ống hút nhựa màu xanh hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, 02 ống kim tiêm, 01 ống nước cất.
Qua làm việc, Cường khai nhận chất bột màu trắng mua của Nguyễn Trọng Nhân, ngụ tại số 615, tổ 20, ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thị xã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nhân tại nhà và thu giữ thêm 12 đoạn ống hút nhựa bên trong có chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định số 259/C45B ngày 10.1.2011 của Phân viện khoa học hình sự tại TP. HCM cho biết, bên trong các ống nhựa này có chứa thành phần heroin, tổng trọng lượng 0,2961 gam. Do nghiện ma tuý và muốn có tiền mua tuý sử dụng nên Nguyễn Trọng Nhân đã nhiều lần xuống khu vực bến xe An Sương (TP. HCM) mua về chia thành nhiều tép nhỏ để bán lại cho con nghiện.
Hành vi của Nguyễn Trọng Nhân gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, rất đáng bị lên án. Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Trọng Nhân 8 năm tù giam và phạt bổ sung 5 triệu đồng.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Luân |
Vụ thứ hai xét xử Nguyễn Văn Luân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyên vào sáng ngày 28.8.2010, Nguyễn Văn Luân đến nhà anh Trần Chí Công hỏi thuê xe mô tô biển số 70K3-1379 để đi tỉnh Bình Dương và hẹn đi trong ngày trả.
Sau khi thuê được xe, Luân không đi tỉnh Bình Dương mà đem đến tiệm cầm đồ của anh Trần Hoàng Dũng tại khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, Thị xã cầm được 3 triệu đồng. Chờ mãi, anh Công không thấy Luân đem xe trả nên đi tìm nhưng không gặp, Sau đó anh Công hỏi thăm và tìm được xe tại tiệm cầm đồ của anh Dũng và chuộc xe về với số tiền là 3,1 triệu đồng.
Đến ngày 30.8.2010, Luân tiếp tục đến nhà anh Võ Văn Huyện hỏi thuê xe và anh Huyện đồng ý và giao xe mô-tô biển số 70K2- 9320 cùng giấy tờ cho Luân. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Luân đem xe về trả. Sau đó Luân trở lại tiếp tục thuê xe của anh Huyện. Khi nhận xe xong, Luân đem đến dịch vụ cầm đồ Kim Hoàng của anh Huỳnh Minh Châu ở khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh cầm được 3 triệu đồng để tiêu xài rồi bỏ trốn.
Hành vi của Nguyễn Văn Luân xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, TAND Thị xã tuyên phạt 18 tháng tù giam.
Huỳnh Khoa