BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Cập nhật ngày: 11/07/2023 - 23:12

BTN - Ngày 11.7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hội nghị lần thứ 9, khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái trò chuyện thân mật với chức sắc tôn giáo.

6 tháng đầu năm, công tác nắm bắt tình hình và phản ánh ý kiến của người dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước luôn được MTTQ các cấp quan tâm, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân”, chọn 5 xã biên giới làm điểm. Trong ngày hội, đã bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 410 triệu đồng; khởi công xây 5 căn nhà trị giá 450 triệu đồng; tặng 210 suất quà trị giá 167 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trưng bày 50 gian hàng ẩm thực của các ấp, ban, ngành, đoàn thể địa phương; khen thưởng 16 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Bộ đội Biên phòng....

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động được trên 15,66 tỷ đồng, đạt 104,4% chỉ tiêu. Từ nguồn quỹ vận động được, MTTQ các cấp xây mới và bàn giao 109 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 8,5 tỷ đồng; sửa 7 căn nhà trị giá trên 153 triệu đồng; thực hiện các hoạt động an ninh xã hội số tiền trên 2,25 tỷ đồng; tiếp tục phối hợp quản lý thực hiện Dự án “Hỗ trợ vốn có hoàn lại cho 55 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo”, giai đoạn 2022-2024 tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 900 triệu đồng (trong đó, tỉnh hỗ trợ 450 triệu đồng).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN về ủng hộ chương trình xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ, xuất Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ủng hộ tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng để xây 10 căn nhà đại đoàn kết.

Cũng tại hội nghị, Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã hiệp thương, bổ sung thay thế Uỷ viên khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024, do một số vị trí đã nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc qua đời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đánh giá: các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp triển khai thực hiện đã quy tụ các tầng lớp nhân dân, thu được nhiều kết quả cụ thể, tạo đồng thuận trong xã hội như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây tặng nhà đại đoàn kết... Nhờ đó, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy rõ nét, thể hiện truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.

Việt Đông