BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giám sát công tác bầu cử ở huyện Bến Cầu:

Tăng cường tuyên truyền, để bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân 

Cập nhật ngày: 26/04/2021 - 22:10

BTNO - Sáng 26.4, tại huyện Bến Cầu, Đoàn công tác số 2 do ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Phạm Hùng Thái trao đổi ý kiến với lãnh đạo Ủy ban bầu cử xã Lợi Thuận.

Đoàn đến kiểm tra thực tế việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ban quản lý ấp Thuận Chánh và trụ sở UBND xã Lợi Thuận.  

Lãnh đạo Uỷ ban bầu cử huyện Bến Cầu cho biết, đến nay huyện đã hoàn tất công tác hiệp thương lần 3 và đang in ấn tiểu sử tóm tắt, danh sách của ứng cử viên HĐND cấp huyện, xã; xây dựng các phương án bảo đảm công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid- 19.

Ông Phạm Hùng Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung: chưa bố trí sổ, bút tại nơi niêm yết danh sách cử tri để người dân ghi thắc mắc, phản ánh (nếu có); kiểm tra, rà soát, cập nhật danh sách cử tri cho chính xác; chuẩn bị cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực bỏ phiếu, nhất là những điểm bỏ phiếu ở nhà dân; tổ chức địa điểm để ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; khử khuẩn các khu vực bỏ phiếu; danh sách niêm yết cử tri nên chia ra nhiều bảng cho phù hợp, tránh việc người dân đến xem phải chen lấn...

Lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện Bến Cầu báo cáo vắn tắt về công tác bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để tất cả người dân biết được ngày bầu cử là ngày 23.5, bao gồm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; về khu vực bỏ phiếu ở địa phương; thông tin về điều kiện, năng lực, phẩm chất của các ứng cử viên.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi làm rõ thêm một số nội dung.

Ông Phạm Hùng Thái nhắc nhở thêm, từ ngày 4 đến ngày 18.5, các ứng cử viên sẽ tiếp xúc cử tri, vì thế, công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phải hết sức chu đáo; đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid- 19; bảo đảm an ninh trật tự ở những khu vực bỏ phiếu; lãnh đạo địa phương chỉ đạo chặt chẽ, bố trí cán bộ trực kịp thời giải quyết thắc mắc của cử tri, bảo đảm ngày bầu cử phải thật sự là ngày hội của toàn dân.

Đại Dương