BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên:

Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 05/02/2021 - 01:26

BTNO - Chiều 4.2, tại Hội trường 29/4 (thị xã Trảng Bàng), ông Nguyễn Văn Nên- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đến dự lễ trao tặng 100 phần quà tết cho đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tây Ninh.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao quà tết cho đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng tham dự có ông Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Minh Thế- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh; ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, ông Trương Nhật Quang- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng.

Phát biểu chúc tết đoàn viên, công nhân lao động, Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động làm việc tốt hơn, có năng suất chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với mảnh đất Tây Ninh ấm áp nghĩa tình.

Trước thềm năm mới, Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh chúc đoàn viên, công nhân lao động sức khoẻ, tiếp tục lao động, sản xuất, cùng chung tay xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh, tạo ra mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà tết cho đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo tham dự lễ đã trao 100 phần cho đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm quà trị giá 150.000 đồng và tiền mặt 1.000.000 đồng, với tổng chi phí 115 triệu đồng do Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ.

Bí thư Thành uỷ TP.Hồ Chí Minh cũng trao tặng 1 phần quà cho Ban Chấp hành Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh, ghi nhận những đóng góp của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trong công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động.

Quốc Tiến