Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tàu chiến Iran tiến vào kênh đào Suez
Thứ ba: 10:38 ngày 22/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 2 tàu hải quân Iran đã đi vào kênh đào kênh đào Suez trên hải trình đến Syria để tham gia một sứ mệnh huấn luyện mà Israel xem là một hành động khiêu khích.

Các quan chức kênh đào Suez (Ai Cập) vừa cho biết, 2 tàu hải quân Iran đã đi vào kênh đào chiến lược hôm 22.2 trên hải trình đến Syria để tham gia một sứ mệnh huấn luyện mà Israel xem là một hành động khiêu khích.

Theo giới chức kênh đào Suez, 2 tàu hải quân Iran - gồm một tàu khu trục nhỏ Alvand (ảnh) và một tàu tiếp tế Kharg - tiến vào kênh đào vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng 22.2 và dự kiến sẽ đến biển Địa Trung Hải một ngày sau đó. Được biết, để vượt qua tuyến đường thuỷ dài 163km này, một con tàu phải mất trung bình 12-14 tiếng.

Hãng thông tấn chính thức của Ai Cập, MENA báo cáo rằng, hải quân Iran đã yêu cầu được đi qua kênh đào, họ khẳng định là tàu không được trang bị vũ khí, nguyên liệu hạt nhân hay hoá chất. Trước đó, một quan chức ngoại giao Iran cho biết, các tàu hải quân nước này đang hướng tới Syria để tham gia sứ mệnh huấn luyện và yêu cầu được đi qua kênh đào Suez của họ là phù hợp với quy định của quốc tế.

Như vậy, đây là tàu quân sự đầu tiên của Iran đi qua kênh đào Suez, kênh đào nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải, kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, cả hai con tàu này đều được lắp ráp tại Anh trong những năm 1970, trước khi cuộc Cách mạng Hồi giáo diễn ra. Thông thường thì tàu khu trục nặng 1.500 tấn Alvand được trang bị ngư lôi và các tên lửa chống hạm, trong khi tàu tiếp tế nặng 33.000 tấn Kharg thường mang theo một thuỷ thủ đoàn khoảng 250 người và các thiết bị, cơ sở đủ cho 3 chiếc trực thăng hoạt động.

Israel đã tỏ rõ quan điểm của họ coi việc tàu hải quân Iran qua kênh đào Suez là một sự khiêu khích, bởi muốn đến Syria, các tàu chiến này phải đi ngang qua Israel. Thậm chí, hải quân Israel còn được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm cảnh giác trước bất kỳ động thái nào của tàu chiến Iran. Hôm 20.2, Thủ tướng Benjamin còn cáo buộc Iran đang tìm cách bành trướng ảnh hưởng trong khu vực bằng cách đưa 2 tàu chiến của Hải quân nước này vào Địa Trung Hải.

Israel hiện đang lo ngại về tình hình an ninh trong nước khi những cuộc biểu tình lật đổ chính phủ lan tràn khắp thế giới Ả-rập, đặc biệt là «đồng minh» Ai Cập, nơi làn sóng biểu tình đầy giận dữ của người dân đã khiến Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức.

Israel luôn coi Iran là mối đe doạ lớn nhất đối với sự tồn vong của họ do giới lãnh đạo ở Tehran thường xuyên doạ phá huỷ Nhà nước Do Thái. Iran sở hữu một chuơng trình hạt nhân gây tranh cãi và một kho vũ khí tên lửa đạn đạo lớn. Không những thế, Iran còn hậu thuẫn cho các lực lượng chiến binh Palestine và Lebanon.

THUÝ TRINH

(Theo AFP/Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục