Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tàu chở người tị nạn bị đắm trên biển Aegean, 12 người chết
Chủ nhật: 12:00 ngày 18/10/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ít nhất 12 người tị nạn đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu sáng 17.10 trên biển Aegean, trong một hành trình đến đảo Lesbos của Hy Lạp để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Hãng tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, con tàu chở khoảng 48 - 52 người tị nạn khởi hành từ Ayvacik, thuộc tỉnh Canakkale, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc tịch của họ hiện chưa được công bố.

“Theo báo cáo sơ bộ, 12 người đã chết đuối sau khi chiếc tàu bị đắm trên biển, trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cứu được 25 người”, Anadolu dẫn lời tỉnh trưởng tỉnh Canakkale, Hamza Erkal cho biết.

Hai người tị nạn đau buồn trước cái chết của người thân sau cuộc hành trình vượt biển Aegean để đến đảo Lesbos của Hy Lạp hôm 16.10. Ảnh:.Reuters

Chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiếp tục và thi thể những nạn nhân xấu số đã được đưa trở lại Ayvacik.

Trong khi đó, hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, số người thiệt mạng đã lên đến con số 17.

Theo các con số thống kê của Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), từ đầu năm tới nay đã có gần 600.000 người di cư từ Trung Đông, Bắc Phi và châu Á đã đặt chân tới châu Âu, trong đó có khoảng 400.000 người vào Hy Lạp bất hợp pháp qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Hungary cũng là cửa ngõ cho người di cư vào các nước Schengen giàu có khi nước này đón gần 400.000 người kể từ đầu năm.

Hồi tháng trước, Tổ chức Di cư Quốc tế cũng cho biết, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 3.000 người thiệt mạng trong những chuyến hành trình đầy rủi ro trên biển Địa Trung Hải.

Trong một động thái để ngăn dòng người di cư bất hợp pháp vào lãnh thổ nước này trên đường tới các nước giàu có EU, đúng 1 giờ sáng 17.10 (giờ địa phương) Hungary đã bắt đầu đóng cửa biên giới với nước láng giềng Croatia.

Khoảng 1.500 người nhập cư cuối cùng trong dòng người nhập cư hôm 16.10 đã may mắn qua được biên giới, trước khi cánh cổng biên giới giữa Hungary và Croatia chính thức đóng lại. Hiện chỉ còn hai cửa khẩu biên giới chính thức của Hungary là Beremend và Letenje còn mở cửa.

Theo người phát ngôn chính phủ Hungary, ông Zoltan Kovacs, mặc dù biên giới giữa hai nước đã đóng cửa, nhưng những người di cư có đầy đủ giấy tờ vẫn có thể làm thủ tục vào Croatia tại hai cửa khẩu biên giới này.

Quyết định đóng cửa biên giới của Hungary với Croatia diễn ra trong bối cảnh kế hoạch hành động chung nhằm ngăn chặn làn sóng người tị nạn vừa đạt được giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15.10 vừa qua có nguy cơ bị đổ vỡ.

Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã ký thoả thuận dự thảo về vấn đề người tị nạn, theo đó, khối này đề xuất 3 tỷ euros (3,4 tỷ USD) hỗ trợ tài chính cho Ankara để tái định cư cho người tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu cho rằng khoản hỗ trợ mà EU đề xuất là “quá nhỏ và vô nghĩa”, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã chi 8 tỷ euro (khoảng hơn 9 tỷ USD) để hỗ trợ người tị nạn trong thời gian qua, tương đương 1% tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của nước này.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ cần ít nhất 3 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD) trong năm đầu tiên của thoả thuận.

Ngày 18.10, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến Istanbul để hội đàm với các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người tị nạn.

THUÝ TRINH

Tổng hợp từ THX/Reuters

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục