Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tây Ninh là một trong những tỉnh có nguy cơ lây lan bệnh tả
Thứ tư: 05:54 ngày 21/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Viện Pasteur TP. HCM đã có cuộc họp khẩn cùng đại diện Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng 20 tỉnh thành phía Nam để lên kế hoạch phòng chống bệnh tả lây lan.

Hàng quán lề đường là nơi dễ gây bệnh tả

Sáng 21.4, Viện Pasteur TP. HCM đã có cuộc họp khẩn cùng đại diện Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng 20 tỉnh thành phía Nam để lên kế hoạch phòng chống bệnh tả lây lan.

Khẳng định phẩy khuẩn tả có thể dễ dàng lưu hành trên diện rộng, đại diện Viện Pasteur đề nghị những tỉnh chưa có ca mắc cũng phải lập ngay phương án phòng ngừa, trong đó việc phát hiện ca bệnh sớm là rất quan trọng nhằm ngăn tả lan rộng.

Do nhiều tỉnh ở Campuchia đang bùng phát tả và lượng người qua lại từ các cửa khẩu Long An, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh là khá đông nên các tỉnh này cần phải đặc biệt lưu ý trong công tác tuyên truyền người dân phòng bệnh.

Tại An Giang, đã có 5 trường hợp mắc bệnh. Nguồn lây bệnh được nghi ngờ khởi phát từ hai tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia do trong gần 30 người của nước này sang Bệnh viện huyện An Phú (An Giang) điều trị tiêu chảy cấp, đã có hơn 10 trường hợp mắc bệnh. Tỉnh này cũng đã trực tiếp sang Campuchia để tìm hiểu yếu tố dịch tễ và hỗ trợ việc chữa trị.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết khoảng một tuần qua tỉnh Karatie của Campuchia (giáp Bình Phước) cũng đã có nhiều trường hợp tử vong do bệnh tả. Ngành y tế tỉnh này đã thành lập khoa kiểm dịch y tế tại cửa khẩu nhằm giám sát những người bị bệnh tiêu chảy.

Tại TP. HCM, chỉ trong hơn 2 tuần, 7 trường hợp thuộc 3 nhóm bệnh nhân ở 3 quận khác nhau cũng đã được xác định dương tính với tả. Nguy cơ mầm bệnh lưu hành ra môi trường theo nguồn nước là rất cao do có hai người mắc bệnh vốn là dân sinh sống trên ghe thuyền.

Sở Y tế TP. HCM hứa sẽ hỗ trợ nhân lực, vật lực hiện có, cho các tỉnh trong vấn đề xét nghiệm, điều trị. Tuy nhiên, trước khi chờ Viện Pasteur TP. HCM khẳng định chính xác mẫu, các tỉnh nên lưu ý khoanh vùng những người bị bệnh tiêu chảy nghi mắc tả để lấy mẫu xét nghiệm trước.

Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, đến nay nước này đã có 128 trường hợp mắc tả, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong. Tuy nhiên, trên thực tế thì con số này có thể lớn hơn. Theo Viện Pasteur TP.HCM, con số này là 300 trường hợp mắc tả.

Viện Pasteur cũng sẽ làm việc với ngành Y tế Campuchia để giúp nước bạn phương án phòng chống tả, đồng thời triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh dịch này lây lan qua biên giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định đến thời điểm này, tình hình dịch tả ở Việt Nam chưa được gọi là vụ dịch tả mà mới dừng ở các ổ dịch nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch là rất cao.

K.D (tổng hợp)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục