BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia”

Cập nhật ngày: 27/12/2016 - 09:47

Tham dự có đại tá Nguyễn Hoài Phương- Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, đại tá Nguyễn Thái Sinh – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, ông Trần Văn Dững – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hoài Phương – Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, những năm qua, với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững dài lâu”, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ biên giới Campuchia nói chung, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh và Ty Công an tỉnh Svay Rieng, Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng nói riêng đã phối hợp triển khai một loạt các hoạt động quan trọng và ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cửa khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…

Nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia, trong hai ngày 28 và 29.12.2016, tại Tây Ninh, BĐBP tỉnh Tây Ninh và Tiểu khu quân sự, Ty Công an tỉnh Svay Rieng tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị biên giới giữa hai nước.
Theo đó, các hoạt động chính nằm trong chương trình này bao gồm đêm giao lưu nghệ thuật “Thắm tình biên cương”; hội đàm “Thống nhất thỏa thuận phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm”; phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới giữa Đồn Biên phòng Phước Tân với Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 611 Campuchia; khánh thành Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới ở ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Biên phòng Tây Ninh phối hợp tuần tra biên giới cùng lực lượng quân sự Campuchia- Ảnh minh hoạ

Điểm nhấn trong các hoạt động giao lưu đối ngoại của chương trình “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia” là đêm giao lưu văn nghệ “Thắm tình biên cương” sẽ truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và được Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam tiếp sóng.

Chương trình là một trong nhiều hoạt động đối ngoại biên giới, đối ngoại quốc phòng do BĐBP tiến hành, nhằm củng cố tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước mà các thế hệ người Việt Nam và Campuchia đã luôn kề vai sát cánh xây dựng trong những năm qua; phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, thủy chung, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng và trí tuệ, giữ gìn những thành quả, tình cảm mà các thế hệ trước đã vun đắp.

Trúc Ly