Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thái Lan có thể tái áp đặt tình trạng khẩn cấp tại Bangkok
Thứ tư: 11:55 ngày 26/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cảnh sát Thái Lan có kế hoạch đề xuất chính phủ tái áp đặt tình trạng khẩn cấp nếu các cuộc biểu tình tại thủ đô Bangkok vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cảnh sát Thái Lan có kế hoạch đề xuất chính phủ tái áp đặt tình trạng khẩn cấp nếu các cuộc biểu tình tại thủ đô vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tư lệnh cảnh sát Hoàng gia Thailand, Tướng Wichean Potephosre đã đưa ra tuyên bố trên giữa thời điểm cuộc biểu tình của phong trào Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) và của Mạng lưới những người Thái yêu nước (TPN) tiếp tục diễn ra tại thủ đô hôm 26.1, nhằm gây áp lực với chính phủ về những vấn đề biên giới với Campuchia.

Giao thông hoàn toàn bị ngưng trệ tại khu vực gần Toà nhà Chính phủ, nơi tập trung những người biểu tình “áo vàng. Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ của PAD và các đồng minh bắt đầu từ ngày 25.1 nhằm yêu cầu chính phủ huỷ Bản ghi nhớ (MOU) liên quan tới vấn đề biên giới ký với Campuchia năm 2000, rút khỏi Uỷ ban di sản thế giới, không cho phép người Campuchia hiện diện tại các khu vực tranh chấp. PAD tuyên bố sẽ biểu tình cho tới khi yêu cầu của họ được đáp ứng. Ngoài ra, PAD cũng đang lên kế hoạch tiến hành các hành động pháp lý chống lại Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban về tội "lơ là nhiệm vụ". 

Tướng Wichean Potephosre cho biết, an ninh tại thủ đô Bangkok đã được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra biểu tình. cảnh sát quyết không cho phép người biểu tình xâm phạm Toà nhà Chính phủ và trụ sở quốc hội. Nếu cuộc biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát cảnh sát sẽ đề nghị chính phủ tái áp đặt sắc lệnh tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng tuyên bố, chính phủ sẽ không bị khuất phục trước sức ép của PAD và đồng minh, đồng thời cho rằng mục tiêu thật sự của PAD không phải là huỷ MOU ký với Campuchia mà là lật đổ chính phủ hiện tại.

Tình trạng khẩn cấp, ban đầu được áp đặt vào tháng 4.2010 để đối phó với sự leo thang trong cuộc biểu tình của phong trào “áo đỏ” chống chính phủ, cuối cùng đã được dỡ bỏ tại Bangkok và các vùng phụ cận hôm 22.12.2010 sau khi 8 tháng được áp đặt.

THUÝ TRINH

(Theo THX)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục