Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thái Lan coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam
Thứ hai: 10:28 ngày 10/10/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hai nước khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế- thương mại- đầu tư- du lịch

Chiều 10.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đón và Hội đàm với ông Somsak Kiatsuranont, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan đang ở thăm chính thức Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ  thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực lập pháp, xúc tiến việc thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.                        

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Somsak Kiatsuranont trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan được bầu vào tháng 8 năm nay. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Quốc hội hai nước vừa trải qua cuộc Tổng tuyển cử. Như Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết, trong cuộc Tổng tuyển cử này, Đảng Vì nước Thái đã trúng cử và rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Somsak Kiatsuranont

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế- xã hội ở mỗi nước, chia sẻ những khó khăn do thiên tai, lụt lội gây ra. Hai bên khẳng định sẽ tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp bằng việc trao đổi các đoàn nghị sĩ hữu nghị, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và Thai Lan thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, nhất là về kinh tế- thương mại- đầu tư- du lịch- văn hoá- giáo dục và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Vương Quốc Thái Lan Somsak Kiatsuranont nhắc lại một biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, đó là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom- Đông bắc Thái Lan.

Ông Somsak Kiatsuranont nói: “Chúng tôi muốn xây dựng Khu lưu niệm này thành một bảo tàng để con cháu hai nước chúng ta ghi nhớ về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong quá khứ. Có thể nói, đó là quan hệ chí cốt. Lịch sử có nhiều thay đổi, quan hệ giữa hai nước cũng có lúc thăng trầm. Chúng tôi cho rằng, Việt Nam và Thái Lan cần hướng đến tương lai vì sự phát triển tốt đẹp của hai dân tộc”.

Chủ tịch Quốc hội hai nước cho rằng, Việt Nam và Thái Lan cần xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể giống như những nước xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới đã làm để tăng cường xuất khẩu gạo, tạo ra sự thịnh vượng chung giữa Việt Nam và Thái Lan. Theo đó, hai nước cần xây dựng một Uỷ ban phối hợp công tác từ khâu sản xuất- chế biến cho đến xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho mỗi nước cũng như thế giới. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện cho Kiều bào hai nước làm ăn sinh sống; Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN để thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.]

(Theo VOV)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục