Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thái Lan: lãnh đạo “áo vàng” doạ tấn công toà nhà Chính phủ
Thứ năm: 10:16 ngày 27/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - PAD đe doạ sẽ tấn công toà nhà Chính phủ nếu không được đáp ứng 3 yêu cầu của họ.

Lãnh đạo nòng cốt của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), Chamlong Srimuang (ảnh: Reuters) vừa lên tiếng đe doạ sẽ tấn công toà nhà Chính phủ nếu không được đáp ứng 3 yêu cầu của họ.

Trong bài phát biểu trước đám đông những người ủng hộ đêm 26.1, ông Chamlong Srimuang nhấn mạnh: “Nếu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tiếp tục phớt lờ những đòi hỏi của chúng tôi, thì PAD sẽ xông vào toà nhà Chính phủ để yêu cầu một câu trả lời”.

PAD, còn được biết là phong trào “áo vàng”, tuyên bố sẽ tiếp tục kéo dài cuộc biểu tình cho đến khi nào chính phủ đồng ý 3 yêu cầu của họ là: huỷ bỏ bản ghi nhớ MoU được ký kết với Campuchia năm 2000 về các vấn đề biên giới, rút khỏi Uỷ ban Di sản thế giới của UNESCO và đuổi người dân Campuchia ra khỏi những khu vực tranh chấp.

Trong khi đó, Mạng lưới những người Thái yêu nước (TPN), một tổ chức chân rết của phong trào “áo vàng” tại Thái Lan, vẫn tiếp tục cuộc biểu tình của họ gần toà nhà Chính phủ kêu gọi chính phủ nhanh chóng giải quyết những vấn đề tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Ngoài những yêu cầu của PAD, TPN còn buộc chính phủ khẩn trương giúp đỡ lãnh đạo của TPN, ông Veera Somkwamkid và thư ký riêng của ông là Ratree Pipattanapaiboon, bị bắt giữ tại Campuchia hôm 29.2.2010 vì tội xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ Campuchia và hoạt động tình báo.

Khoảng 600 nhân viên cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự quanh các điểm biểu tình.

Cũng trong ngày 27.1, Toà Hình sự Thái Lan đã ra lệnh phóng thích 2 lãnh đạo của TPN là Chaiwat Sinsuwong và Somboon Thongburan sau khi luật sư của họ chấp nhận nộp số tiền bảo lãnh lên đến 800.000 baht tiền mặt, với 600.000 baht cho Chaiwat và 200.000 baht cho Somboon.

Hai lãnh đạo này bị bắt hồi tuần rồi sau khi dẫn đầu những người biểu tình tới Hoàng cung ở thủ đô Bangkok để trình Quốc vương kiến nghị phản đối Chính phủ về những vấn đề biên giới với Campuchia. Họ bị buộc tội tham gia trong vụ phong toả hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang hồi cuối năm 2008 của PAD.

THUÝ TRINH

(Theo THX/Bangkok Post)

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục