Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người dân Thái Lan sống ở khu vực gần biên giới tranh chấp với Campuchia đã bắt đầu trở về nhà khi tình hình bớt căng thẳng sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội hai nước.

Hôm 10.2, người dân Thái Lan sống ở khu vực gần biên giới tranh chấp với Campuchia đã bắt đầu trở về nhà khi tình hình bớt căng thẳng sau các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội hai nước.
Theo Tỉnh trưởng tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan, Somsak Suvarnsujarit, vài ngàn người dân tại các làng biên giới đã rời các trại tỵ nạn và trở về nhà. Được biết, có khoảng 21.000 dân làng rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.
Quân đội Thái Lan và Campuchia vẫn đặt trong tình trạng báo động một ngày sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, cuộc xung đột bắt đầu từ hôm 4.2 và kéo dài 4 ngày chính là “chiến tranh thực sự”. Cả hai bên đã hứa sẽ kiềm chế đến mức tối đa và từ chối tăng cường quân đội, nhưng các nhân chứng bên phía Thái Lan nhìn thấy xe tăng, xe bọc thép và máy bay chiến đấu đang được huy động.
![]() |
Người dân Campuchia chờ nhận đồ cứu trợ gần khu vực tranh chấp quanh đền Preah Vihear. Ảnh: THX |
Thái Lan và Campuchia đều đổ lỗi lẫn nhau trong các cuộc giao tranh gần ngôi đền 900 tuổi Preah Vihear, làm chết ít nhất 3 người Thái Lan và 8 người Campuchia. Ngoài ra, có ít nhất 34 người Thái Lan và 55 người Campuchia cũng bị thương trong các cuộc giao tranh này.
Campuchia cáo buộc Thái Lan làm hư hại ngôi đền Preah Vihear trong các cuộc xung đột. Chính phủ Campuchia cho biết, một cánh cửa di sản văn hoá thế giới bị sập vì đạn pháo của quân đội Thái Lan bắn qua biên giới.
Ông Somsak Suvarnsujarit nói: “Những dân làng ở sát với vùng chiến sự được yêu cầu ở lại trại tỵ nạn cho đến khi thật sự an toàn. Hiện, tình hình vẫn chưa ổn định và chúng tôi chưa có thông tin rõ ràng từ quân đội”.
Ở những vùng biên giới phía bắc Campuchia, nhiều trường học và đền đài đã được dùng làm nơi trú tạm cho hàng ngàn người dân.
Trước đó, hôm 9.2, Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ hội đàm song phương với Thái Lan vì cho rằng người Thái không đáng tin cậy. Ông cáo buộc Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva phạm tội ác chiến tranh. Ông Hun Sen tuyên bố: “Thái Lan đã tạo ra cuộc chiến này và Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải chịu trách nhiệm”.
Mặc dù khu vực biên giới tranh chấp đã im tiếng súng được 3 ngày và hai nước đang tập trung vào những nỗ lực ngoại giao để bình ổn mối quan hệ, nhưng quân đội vẫn tiếp tục hướng đến khu vực và những nhân chứng nhìn thấy 2 máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Thái Lan quần đảo khoảng 30 phút trong phạm vi 10km từ đền Preah Vihear. Phía không quân Thái Lan khẳng định: “Chúng tôi không có ý định xâm phạm lãnh thổ hay khiêu khích bất kỳ ai. Đó chỉ là một cuộc tuần tra thường lệ”.
Biên giới Thái Lan và Campuchia chưa được phân giới xong và ngôi đền Preah Vihear, được công nhận Di sản Thế giới năm 2008, là vấn đề tranh chấp gay gắt từ lâu. Mặc dù Toà án công lý quốc tế năm 1962 ra phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng tranh cãi quanh lãnh thổ rộng 4,6km vuông quanh ngôi đền chưa được giải quyết.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)