Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đây là ngôi chùa do sư cô Thích nữ Hiệp Liên, thuộc hệ phái khất sĩ trụ trì. Trên diện tích rộng hơn 8.000m2, ngôi chùa vươn lên cao với 2 tháp nhọn, phần chính điện và các nơi thờ tự khác ở hai bên chùa.

Thật bất ngờ khi tôi trở lại thăm chùa Linh Quang (ở khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh). Đây là ngôi chùa do sư cô Thích nữ Hiệp Liên, thuộc hệ phái khất sĩ trụ trì. (thông thường nơi thờ tự của hệ phái này là các tịnh xá). Nơi đây bây giờ không còn là một nơi vắng vẻ, buồn tênh như ngày xưa nữa. Trên diện tích rộng hơn 8.000m2, ngôi chùa vươn lên cao với 2 tháp nhọn, phần chính điện và các nơi thờ tự khác ở hai bên chùa.
Sư cô Hiệp Liên cho biết, Linh Quang không phải là một ngôi chùa cổ. Vào năm 1961, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ đã tự xây dựng chùa. Lúc ấy, nơi này rất cô tịch, vắng vẻ, phía sau và bên hông phải chùa là bãi tha ma, cây cỏ um tùm. Sau khi hình thành đã có nhiều vị sư về trụ trì nhưng không có vị nào trụ trì được lâu dài, sự thay đổi hầu như liên tục. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chùa cũng được tiến hành tu bổ, sửa chữa. Chùa cũng trải qua một thời gian gần như hoang phế! Từ năm 1990, gia đình bác sĩ Thọ đã chuyển giao ngôi chùa cho Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Tây Ninh quản lý. Cũng từ đó, sư cô Hiệp Liên từ Tịnh xá Ngọc Thuận (Gò Dầu) đã về trụ trì cho đến nay.
![]() |
Từ năm 2004, với sự hỗ trợ của nhiều mạnh thường quân, sư cô Hiệp Liên đã tiếp tục mở rộng nhiều công trình phục vụ sinh hoạt khác đồng thời liên tục sửa chữa, nâng cấp tạo nên một khuôn mặt mới khang trang hơn, thẩm mỹ hơn cho ngôi chùa.
Sân trước chùa Linh Quang khá rộng, bên cạnh tượng đài Phật bà Quan Thế Âm bồ tát, in bóng hồ sen, một tượng Phật Di Lặc, một nhà thờ cúng hài cốt những người đã mất gọi là nhà vong là những bóng cây xanh mát, hàng trăm chậu hoa kiểng dọc hai bên cổng chùa đi vào được sắp xếp thứ tự. Đặc biệt nhất, ở ngôi chùa này còn có một nhà trưng bày hoa lan, nhiều loại rất đẹp. Đây là điểm dừng lại đầu tiên của mọi người khi đến viếng chùa.
Chùa Linh Quang chỉ thờ duy nhất Phật bà Quan Thế Âm bồ tát ở chánh điện. Từ sau khi sư cô Hiệp Liên về trụ trì, các lễ nghi, sinh hoạt tôn giáo thường xuyên được tổ chức với sự tham dự đông đảo của thiện nam, tín nữ khắp nơi. Ở chùa Linh Quang, từ các mặt hoạt động xã hội có tính chất từ thiện đã được duy trì tốt thành nền nếp từ nhiều năm nay. Mỗi năm, vào các tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười âm lịch cũng như vào dịp Tết Nguyên đán, chùa Linh Quang đều tổ chức tặng quà cho các gia đình nghèo, neo đơn, người già yếu. Bình quân mỗi năm đã cấp phát từ 4-5 tấn gạo. Chùa còn nhận nuôi dưỡng 10 người có hoàn cảnh khó khăn.
Đến viếng chùa Linh Quang, men theo sân gạch rộng, thẳng tấp hai bên chùa, đi vào bên trong hầu như ai cũng mang cùng cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, vơi đi bao mệt mỏi, lo âu của cuộc sống thường ngày. Bóng chùa nghiêng xuống như một bóng mát êm đềm. Thỉnh thoảng tiếng chuông nhẹ buông, một chút trầm hương lan toả vào không gian khiến ai cũng bâng khuâng khi lặng bước dưới bóng cây xanh yên ả nơi này.
PHAN KỶ SỬU - NGUYỄN CẢNH