BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp:

Thăm và tặng quà gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 17/07/2020 - 08:57

BTNO - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), sáng 16.7, ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng ông Thân Văn Nhân-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách 2 xã Biên Giới và Thành Long.

Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho ông Trần Văn Te, SN 1957, thương binh 4/4; bà Nguyễn Thị Dung, SN 1952, thương binh 4/4; ông Lê Xuân Nếu, SN 1948, thương binh 4/4 cùng ngụ xã Biên Giới.

Ông Nguyễn Văn Hợp thăm, tặng quà cho thương binh Trần Văn Te, ngụ tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Tại xã Thành Long, đoàn  đến thăm ông Lý Văn Ngọ, SN 1952, thương binh 4/4; ông Trần Sơn Đảnh, SN 1954, thương binh 4/4; ông Lê Xuân Kinh, SN 1947, thương binh 4/4; ông Lê Văn Nghiêm, SN 1956, thương binh 3/4; ông Trần Văn Chúc, SN 1954, thương binh 3/4; ông Hà Quang Được, SN 1954, thương binh 3/4 và ông Trịnh Văn Dưỡng, SN 1957, thương binh 3/4.

Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của gia đình chính sách, thương binh; đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Duy Thức

*  Cùng ngày, ông Lê Thành Công-Bí thư Huyện ủy Gò Dầu cùng lãnh đạo Ban Dân vận, HĐND huyện đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy Gò Dầu thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Trúc, ngụ ấp Cây Nính, xã Phước Trạch.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình ông Nguyễn Văn Phước, SN 1951, thương binh 4/4 và ông Đặng Văn Nguyên SN 1950, thương binh 3/4, cùng ngụ tại xã Thạnh Đức; bà Ngô Thị Nữa, SN 1935, vợ liệt sĩ, ngụ tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang.

Ông Lê Thành Công cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Cảm, SN 1964, thương binh 4/4; bà Trần Thị Ru, SN 1948, vợ liệt sĩ, cùng ngụ tại xã Hiệp Thạnh; bà Nguyễn Thị Trúc, SN 1930, mẹ liệt sĩ, ngụ ấp Cây Nính, xã Phước Trạch cùng hai ông Lê Tất Thắng, SN, thương binh 4/4 và Nguyễn Văn Mai, SN 1952, thương binh 4/4, ngụ tại xã Phước Thạnh.

Thay mặt đoàn, ông Lê Thành Công bày tỏ lòng tri ân đối với những công lao to lớn của các gia đình chính sách trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo.

Hồng Ân


Liên kết hữu ích