BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Giám sát công tác quản lý thu chi nguồn vận động xã hội hoá tại các trường học 

Cập nhật ngày: 11/04/2023 - 21:38

BTNO - Ngày 10.4, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Tây Ninh có buổi giám sát công tác quản lý thu chi và sử dụng nguồn xã hội hoá năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu và Trường tiểu học Kim Đồng.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Vĩnh Hưng- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố làm trưởng đoàn. Cùng dự có bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Giám sát tại trường tiểu học Võ Thị Sáu

Giám sát tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Võ Thị Sáu và Trường tiểu học Kim Đồng, trong năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 hai đơn vị triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên về công tác quản lý thu chi nguồn vận động xã hội hoá đến hội đồng sư phạm nhà trường cũng như đến các phụ huynh. Cả hai đơn vị không tổ chức vận động xã hội hoá.

BGH 2 trường giải trình làm rõ việc không thu xã hội hoá và một số nội dung đoàn giám sát đặt ra. Đoàn giám sát đề nghị 2 trường có kế hoạch thu chi cụ thể ngay từ đầu năm học, hình thức công khai các khoản thu chi, bổ sung báo cáo các khoản thu chi ngoài ngân sách nhà nước và hoàn chỉnh báo cáo gửi cho đoàn để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND Thành phố.

Chiều cùng ngày đoàn tiếp tục giám sát tại Trường mầm non 1/6 và Trường mầm non Tuổi Ngọc. Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, 2 trường thực hiệm nghiêm túc các quy định về vận động tài trợ xã hội hoá giáo dục cho nhà trường.

Giám sát tại Trường mầm non 1/6.

Năm học 2022-2023 Trường mầm non 1/6 vận động xã hội gần 88.810.000 triệu đồng, 1 máy nước nóng lạnh và 1 máy hàn. Từ nguồn vận động này, trường đã chi cho các hoạt động như làm mái che, mái xếp bạt, màn sáo che nắng cho các lớp học với tổng số tiền 88.800.000 đồng, tồn quỹ 10.000 đồng.

Tại Trường mầm non Tuổi Ngọc, năm học 2022-2023, trường không thực hiện vận động xã hội hoá giáo dục.

Phương Ngân- Tấn Đạt


Liên kết hữu ích