Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Những nhà báo lớn tuổi đã tự nguyện đứng sang một bên, nhường sân chơi cho các cây bút trẻ, cây bút mới, thậm chí rất mới của những “tân binh” vừa đứng vào đội ngũ báo chí ở Báo và Đài tỉnh chỉ vài năm qua. Và rất mừng là sự đóng góp của những cây bút mới, cây bút trẻ ấy đã được đánh giá cao với không ít tác giả mới đạt giải.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (giữa) cùng lãnh đạo các ngành, các cơ quan báo chí cắt băng khai mạc Hội báo xuân 2016 và trao kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Ảnh: N.T.H
Trải qua 15 lần tổ chức thường xuyên, liên tục hằng năm, Giải Báo chí Tây Ninh (BCTN) đã trở thành một nét truyền thống tốt đẹp, một hoạt động nghiệp vụ đặc thù của giới báo chí tỉnh nhà được Hội Nhà báo tỉnh duy trì thực hiện với sự hưởng ứng tích cực của các chi hội trực thuộc, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ hội viên, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh.
Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan truyền thông trong tỉnh, Giải BCTN lần thứ 15 năm 2016 tập hợp được 48 tác phẩm báo chí của 22 người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham dự. Đây là những tác phẩm báo chí có chất lượng được chọn lọc trong hàng ngàn bài báo đã được đăng tải trên Báo Tây Ninh, phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh trong vòng 1 năm qua (từ 21.6.2015 đến 21.6.2016).
Nhìn chung, qua danh sách các tác giả tham dự giải cho thấy nhiều cây bút, tay máy khẳng định năng lực, uy tín trong làng báo tỉnh nhà nhiều năm qua, những nhà báo lớn tuổi đã tự nguyện đứng sang một bên, nhường sân chơi cho các cây bút trẻ, cây bút mới, thậm chí rất mới của những “tân binh” vừa đứng vào đội ngũ báo chí ở Báo và Đài tỉnh chỉ vài năm qua. Và rất mừng là sự đóng góp của những cây bút mới, cây bút trẻ ấy đã được đánh giá cao với không ít tác giả mới đạt giải. Điều này cho thấy được sự duy trì phát triển không ngừng của đội ngũ báo chí tỉnh nhà, thể hiện tính kế thừa liên tục trong hoạt động truyền thông, hoạt động văn hoá tư tưởng của tỉnh.
Về nội dung thông tin tuyên truyền trong các tác phẩm tham dự Giải BCTN 2016 cho thấy, có sự bám sát từng bước phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, sự thâm nhập cuộc sống, phản ánh hiện thực sinh động trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đặc biệt qua sự thể hiện nội dung các tác phẩm dự thi, cho thấy các tác giả đã có sự đầu tư công sức, trí tuệ, sự chú ý theo dõi từng bước phát triển của sự việc qua nhiều năm để phát hiện và truy nguyên bản chất của sự việc, cũng như phát hiện thêm những vấn đề mới phát sinh và tác động của nó đối với cuộc sống kinh tế xã hội tỉnh nhà.
Về chủ đề, đề tài, trong số 48 tác phẩm báo chí tham dự giải có nhiều tác phẩm phản ánh các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế, trong đó, bên cạnh những tác phẩm giới thiệu các mô hình sản xuất mới, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các nhân tố tích cực làm kinh tế có hiệu quả cao… đáng chú ý là có những tác phẩm chỉ ra được những vướng mắc, khó khăn, kìm hãm đà phát triển sản xuất, kinh doanh, không phải một hai năm mà từ hàng chục năm qua vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ có hiệu lực; có những tác phẩm khai thác thông tin ở góc độ tác động tiêu cực của sự thu hút đầu tư, phát triển kinh tế “bằng mọi giá”, của sự tăng tốc đô thị hoá đã tạo ra hệ quả tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến môi trường, sinh thái. Trên lĩnh vực xã hội, bên cạnh những tác phẩm nêu gương điển hình trong đóng góp xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế… có nhiều tác phẩm đi vào chiều sâu cuộc sống xã hội, phản ánh những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời hoạn nạn cần có những tấm lòng nhân ái cứu giúp, hỗ trợ để vươn lên. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn xã hội, bên cạnh những tác phẩm nêu lên thực trạng của những tệ nạn xã hội, xâm hại phụ nữ, trẻ em… có những tác phẩm phản ánh chân thực hoạt động thầm lặng đầy gian nan, vất vả của các cán bộ chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc…
Với số lượng tác phẩm dự thi có nội dung khá phong phú như thế, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của giải đã tập trung làm việc, hết sức khách quan, vô tư, với sự cẩn trọng cân nhắc kỹ lưỡng, đã chọn ra được 1 tác phẩm đạt Giải Đặc biệt chung cho cả hai thể loại báo chí và 6 giải chính thức, 5 giải khuyến khích cho mỗi thể loại báo in và PT-TH.
Giải Đặc biệt năm nay được trao cho tác giả của loạt bài về “Festival bánh tráng phơi sương Trảng Bàng”, với 6 bài báo xuyên suốt “hành trình bánh tráng phơi sương” từ bao đời nay, đồng thời, tác phẩm còn đặt ra vấn đề làm sao để duy trì và phát triển làng nghề truyền thống của tỉnh đã sáng tạo ra được một đặc sản của địa phương nổi tiếng trong nhiều năm qua. Tác giả đã dụng công thâm nhập thực tế tại làng nghề, nêu được giá trị truyền thống của nghề làm bánh tráng phơi sương và những khó khăn của người làm ra đặc sản trong nhiều khâu liên quan đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Loạt bài này cũng nêu được những kiến nghị thực tế để góp ý với địa phương, với ngành chức năng trong việc quy hoạch phát triển, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của làng nghề bánh tráng phơi sương độc đáo ở Trảng Bàng.
Hai giải Nhất của hai thể loại báo in và PT-TH, một bài đi sâu khai thác một khía cạnh hết sức phức tạp của ngành sản xuất, chế biến mía đường. Vấn đề đo chữ đường (hàm lượng đường) trong cây mía ở các nhà máy. Bài báo nêu lên những kiến nghị để giải quyết nỗi bức xúc triền miên của người trồng mía từ khi tỉnh nhà mới hình thành và phát triển ngành công nghiệp chế biến đường mãi cho đến ngày nay. Một bài thẳng thắn nêu lên những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đó cho thấy có nhiều xã tuy đạt chuẩn nông thôn mới những chưa đảm bảo chất lượng, thiếu tính bền vững và có cả những dấu hiệu của “bệnh thành tích”.
Bốn giải Nhì của hai thể loại là những đề tài về quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể là việc xây dựng một loạt chiếc cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, giải quyết khó khăn về đi lại của nhân dân nhiều địa phương vùng biên giới; bất cập trong việc xây dựng một số mô hình kinh tế tập thể; vấn đề giải quyết vấn nạn xe tải chở nông sản vượt tải trọng quy định; khó khăn trong việc quản lý kênh thuỷ lợi bị bỏ hoang ở nhiều nơi trong tỉnh.
Sáu giải Ba của hai thể loại là các tác phẩm báo chí nêu những tấm gương điển hình trong học tập, làm theo Bác Hồ; chiến công thầm lặng của những người “lính hình sự”; những bài phản ánh những khó khăn của công tác phòng chống cháy rừng trong điều kiện thời tiết hạn hán kéo dài ở mùa khô vừa qua; thực trạng trường học xuống cấp do xây dựng chạy theo chuẩn quốc gia, không phù hợp thực tiễn tại địa phương; chuyện về các ấp, khu phố văn hoá; báo động tình trạng giới trẻ sử dụng các chất gây nghiện.
Cùng với những tác phẩm báo chí chất lượng cao đạt giải chính thức; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo giải còn trao 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm nêu được những vấn đề mới phát sinh, những vấn nạn đáng báo động của những tác giả có triển vọng nâng cao tay nghề trong tương lai.
Tóm lại, với kết quả kể trên, Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh năm 2016 đã ghi nhận đầy đủ sự phấn đấu, tích cực cống hiến phục vụ công tác thông tin tuyên truyền của đội ngũ làm báo tỉnh nhà trong năm qua. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, Ban Tổ chức giải chính thức phát động Giải báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 16 năm 2017. Rất mong các bạn hội viên Hội Nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ tích cực hưởng ứng, để đến ngày này năm sau chúng ta tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.
BTC&BGK
Giải Báo chí Tây Ninh