Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhận lời mời của Thủ tướng Samdech Hun Sen, ngày 23.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Campuchia.

|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ ba từ bên phải) và Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen (thứ 3 từ bên trái) đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất. |
Trong chuyến thăm Campuchia 2 ngày (23 - 24.4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia lần thứ 2.
Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Việt Nam lần này nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ với Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước”; thể hiện quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng với Chính phủ và nhân dân Campuchia đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước; gia tăng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Các cơ chế hợp tác, như Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia, Uỷ ban liên hợp biên giới giữa hai nước…được tiến hành thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực.
Thời gian gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước thể hiện rõ nhất trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hoá được thúc đẩy thông qua cơ chế Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật.
Đến nay Uỷ ban hỗn hợp đã tiến hành được 11 kỳ họp. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước trung bình 40%. Năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1,8 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2009 (năm 2009 là 1,33 tỷ USD). Việt Nam có gần 90 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đầu tư đạt trên 2 tỷ USD.
Hai nước cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như giáo dục-đào tạo, năng lượng-điện, y tế, giao thông vận tải, v.v...
Hai bên nhất trí phấn đấu hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước vào 2012, nhằm xây dựng một đường biên giới chung hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của nhân dân hai nước.
Hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh giáp biên và các tỉnh, thành phố có quan hệ kết nghĩa cũng đang được đẩy mạnh, góp phần vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Chea Sim. |
Chiều 23.4, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chào cựu Quốc vương Norodom Sihanouk; gặp quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim và quyền Chủ tịch Quốc hội Nguon Nhel.
Trong buổi đến chào cựu Quốc vương Norodom Sihanouk, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại chuyến thăm Việt Nam của cựu Quốc vương, Hoàng Thái hậu và Quốc vương Norodom Sihamoni hồi tháng 6.2010 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng đánh giá cao sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của cựu Quốc vương đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay.
Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia giành được trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn gìn giữ, củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Việt Nam thăm làm việc tại Campuchia. Ông bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trước đây cũng như hiện nay, đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố, vì sự phồn vinh của hai nước, hai dân tộc.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chào xã giao quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim; quyền Chủ tịch Quốc hội Nguon Nhel.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến quyền Chủ tịch QH Campuchia Nguon Nhel. |
Trong buổi hội kiến với quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim và quyền Chủ tịch Quốc hội Nguon Nhel, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như hợp tác giữa quốc hội và nhân dân hai nước trong thời gian qua.
Các nhà lãnh đạo các cơ quan lập pháp của Campuchia cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của nhân dân Việt Nam đối với Campuchia trong công cuộc hồi sinh đất nước Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện, láng giềng tốt đẹp Campuchia-Việt Nam trong thời gian tới.
(Theo chinhphu.vn)