Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Tài chính cho hay ngân sách chịu tác động rất nhiều bởi dịch cúm A/H1N1. Tính đến tháng 11, cơ quan này đã chi tới 790,65 tỷ đồng cho các tỉnh thành khắc phục bệnh dịch.

![]() |
|
Khoảng 20% ca tử vong vì H1N1 là người không mắc bệnh mạn tính |
Sau 10 ngày nhập viện, trưa 3.11, bệnh nhân nam 32 tuổi, người Hà Nội, làm việc tại tỉnh Tây Ninh, đã qua đời tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP. HCM. Kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy anh bị cúm H1N1.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, viêm họng, tự mua thuốc uống nhiều ngày không khỏi. Ngày 23.10, bệnh nhân vào Bệnh viện tỉnh Tây Ninh với kết quả chẩn đoán viêm phổi. Sau một ngày điều trị không có kết quả, bệnh nhân được chuyển về TP. HCM.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, người bệnh vẫn trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp, chẩn đoán hình ảnh cho thấy phổi bị tổn thương rất nặng. Bệnh nhân lập tức được điều trị cúm, đồng thời hỗ trợ hô hấp tích cực bằng thuốc và máy. Kết quả xét nghiệm trong ngày 25.10 xác định dương tính với H1N1.
Năm ngày sau, kết quả tái xét nghiệm PCR cho thấy bệnh nhân không còn mang virus H1N1, tuy nhiên do phổi bị tổn thương quá nặng, anh dần thở yếu, diễn tiến ngày càng nặng hơn và tử vong.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân không mắc bệnh mạn tính trước khi nhiễm cúm H1N1.
Trước đó, một bệnh nhân nam 38 tuổi, ở phường Yên Hà, thị trấn Yên Viên, Hà Nội cũng qua đời do liên quan đến H1N1, trên tiền sử bệnh viêm cầu thần, hội chứng thận hư cách đây một năm.
Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị sốt cao liên tục, ho, tức ngực, khó thở, mệt mỏi. Ngày 5.10, anh đến khám và nhập Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, được chẩn đoán viêm phổi và được điều trị ngay Tamiflu, kháng sinh, xét nghiệm dương tính H1N1.
Tình trạng viêm phổi diễn tiến ngày càng nặng, bệnh nhân phải thở máy, dù 4 ngày sau khi điều trị, kết quả xét nghiệm lại cho thấy đã âm tính với H1N1.
Tuy nhiên, vì được điều trị tích cực trên cơ địa hội chứng thận hư, từng sử dụng corticoid kéo dài, kháng tất cả các kháng sinh, phụ thuộc máy thở, thể trạng suy kiệt nặng nên đến ngày 31.10 bệnh nhân tử vong.
Như vậy tổng cộng Việt Nam đã có 39 ca tử vong liên quan đến H1N1.
Theo Tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, căn cứ vào con số này thì khoảng 20% ca chết là người không mắc bệnh mạn tính, 80% còn lại là người trong nhóm nguy cơ như mắc bệnh mạn tính, già, trẻ em và đặc biệt là thai phụ.
Cũng theo tiến sĩ Hiền, hiện có 5 trường hợp mắc H1N1 thuộc thể nặng điều trị tại bệnh viện này. Tất cả bệnh nhân đều là người ở tỉnh, đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng bệnh đã quá nặng.
Nhận xét tình hình tử vong vì cúm H1N1, bác sĩ Hiền cho rằng tỷ lệ tử vong do virus cúm này vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên ông cảnh báo, nếu không phát hiện và chủ động đến bệnh viện điều trị sớm, bệnh cũng trở nên nguy hiểm, dễ chết.
Theo giám sát của các Viện vệ sinh dịch tễ và Viện Pasteur trên toàn quốc, tính đến 17 giờ ngày 2.11, Việt Nam đã ghi nhận 10.605 trường hợp dương tính với cúm A/H1N, trong đó có 37 ca tử vong.
Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 10.344, các trường hợp còn lại hiện được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Bộ Tài chính cho hay ngân sách chịu tác động rất nhiều bởi dịch cúm A/H1N1. Tính đến tháng 11, cơ quan này đã chi tới 790,65 tỷ đồng cho các tỉnh thành khắc phục bệnh dịch.
Trong đó, số tiền chi có 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 595,39 tỷ đồng, còn lại trên 195 tỷ đồng chi cho các bộ, ngành. Đây là những khoản tiền trích từ nguồn dự toán chi cho sự nghiệp y tế thuộc ngân sách năm 2009 được Quốc hội quyết nhưng chưa phân bổ.
K.D (tổng hợp)
