BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Trảng Bàng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người tù kháng chiến lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 23/12/2020 - 16:03

BTNO - Vừa qua, Hội Người tù kháng chiến thị xã Trảng Bàng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự, có bà Nguyễn Thị Sinh – Phó Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến tỉnh Tây Ninh; ông Hà Minh Dảo – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng.

Hội Người tù kháng chiến thị xã Trảng Bàng hiện có 9 chi hội xã, phường với 244 hội viên, trong đó có 37 đồng chí là đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội viên Hội Người tù kháng chiến thị xã Trảng Bàng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Các cấp Hội luôn đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ban chấp hành ra mắt đại hội.

Trong quá trình hoạt động, Hội Người tù kháng chiến thị xã Trảng Bàng luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho hội viên. Qua đó, Thị hội đã đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết cho 83 hồ sơ người bị địch bắt tù, đày trong các thời kỳ kháng chiến được hưởng chế độ chính sách, 18 hồ sơ được cấp kỷ niệm chương tù đày và 118 hồ sơ đang tiếp tục đề nghị tra cứu.

Bên cạnh đó, Thị hội còn tổ chức thăm, tặng quà cho các hội viên với 514 suất, trị giá 246.180.000 đồng; thăm bệnh 17 hội viên, cúng điếu 33 hội viên và 5 thân nhân qua đời với số tiền là 15.200.000 đồng; tổ chức đưa 200 hội viên đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hội viên với số tiền là 74.000.000 đồng; xây nhà cho hội viên nghèo không có nhà ở 3 căn với số tiền 140.000.000 đồng; đóng góp kinh phí xây dựng 80m đường giao thông nông thôn với số tiền là 10.100.000 đồng; tổ chức cho hội viên đi thăm các di tích lịch sử cách mạng được 1834 lượt với số tiền là 281.900.000 đồng.

Trong 5 năm qua, Thị hội được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng 2 cờ thi đua đơn vị dẫn đầu 2 năm liền (2016 – 2017) và tặng 6 bằng khen cho các tập thể chi hội cơ sở; 5 tập thể được Hội Người tù kháng chiến tỉnh Tây Ninh tặng giấy khen. Về cá nhân, Thị hội có 10 hội viên được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 4 hội viên được Hội Người tù kháng chiến tỉnh Tây Ninh tặng giấy khen.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Người tù kháng chiến thị xã Trảng Bàng khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Ông Trần Văn Chen được Ban Chấp hành Hội Người tù kháng chiến thị xã Trảng Bàng, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Quốc Huy