Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm 19.10 cho biết, nước này đã nhận diện được một trong hai kẻ đánh bom tự sát tiến hành vụ nổ kép giữa đám đông những người hoạt động vì hoà bình tại thủ đô Ankara hôm 10.10 vừa qua.

Ông Davutoglu tuyên bố trong cuộc trả lời cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ AHaber TV, tuy nhiên ông không tiết lộ danh tính thủ phạm này và cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra kẻ đánh bom tự sát thứ hai.
![]() |
Một người đàn ông kêu gọi mọi người cứu giúp một phụ nữ bị thương trong vụ đánh bom ở Ankara. Ảnh: Reuters |
Tổng cộng 102 người thiệt mạng tại Ankara khi hai kẻ đánh bom tự sát nhằm vào một cuộc tuần hành hoà bình phản đối xung đột giữa chính quyền và lực lượng người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ việc đánh dấu vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ và nó gây chia rẽ sâu sắc tại nước này, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị diễn ra một cuộc bầu cử quốc hội, dự kiến vào ngày 1.11 tới.
Ông Davutoglu cho biết thêm, 15 đối tượng bị bắt giữ do dính líu tới vụ đánh bom trên, trong đó 4 nghi phạm vẫn bị tạm giam. Những đối tượng này bị cáo buộc “chế tạo các thiết bị nổ với mục đích giết người” và “âm mưu phá hoại trật tự hiến pháp”.
Trước đó, hôm 15.10, Tờ nhật báo The Hurriyet dẫn lời giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã xác định được tên tuổi của 2 nghi phạm vụ đánh bom kép tại Ankara.
Một nghi phạm được xác định là Yunus Emre Alagoz, anh em của Abdurrahman Alagoz, kẻ đứng sau vụ đánh bom tự sát tại huyện Suruc gần biên giới Syria vào ngày 20.7 làm 34 người thiệt mạng.
Người còn lại là Omer Deniz Dundar, từng đến Syria 2 lần từ năm 2013. Các nghi phạm đã đến Ankara trên 2 xe khác nhau, xuất phát từ thành phố Gaziantep ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria. Cả hai bị cho là có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
THUÝ TRINH
Theo THX/AFP