BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh- Gimhae (Hàn Quốc):

Thống nhất chương trình giao lưu, hợp tác 

Cập nhật ngày: 17/12/2019 - 18:11

BTNO - Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất chương trình giao lưu, hợp tác gồm 6 lĩnh vực: văn hóa nghệ thuật, thể thao du lịch, hành chính, giáo dục, nông nghiệp, kinh tế.

Ngày 17.12, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan đã làm việc với đoàn đại biểu thành phố Gimhae (Hàn Quốc) về nội dung, chương trình giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Trương Văn Hùng – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã giới thiệu tổng quan về tỉnh Tây Ninh đến đoàn đại biểu thành phố Gimhae.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thảo luận về nội dung chương trình giao lưu, hợp tác, bà Mai Thị Lệ - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, bà rất mong học sinh của hai địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi những phong tục truyền thống, văn hóa… của nhau. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên cũng có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ phương pháp giảng dạy.

Ông Nguyễn Duy Ân- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, ông đã có dịp đến thăm thành phố Gimhae và thấy rằng nông nghiệp ở đây rất phát triển. Ông đề xuất, hai bên có sự hợp tác, chuyển giao các công nghệ kỹ thuật tiên tiến ở các lĩnh vực như: công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học phục vụ cho công tác làm giống, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi; công nghệ, thiết bị chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch; thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở hai địa phương xúc tiến thương mại, hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Ông Kim Byung Soo- Trưởng nhóm nông sản kinh tế, Ban Kỹ thuật nông nghiệp của thành phố Gimhae cho biết, hiện nay Việt Nam nhập khẩu nhiều các mặt hàng nông sản của Hàn quốc. Thành phố Gimhae ngoài trồng các loại nông sản thì còn có diện tích trồng hoa các loại khá lớn, chiếm khoảng 10% trên tổng diện tích của cả nước. Gimhae cũng là địa phương rất mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, do đó, hai địa phương có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Ký kết biên bản ghi nhớ nội dung hợp tác, giao lưu.

Đoàn đại biểu thành phố Gimhae cho biết, Tây Ninh và thành phố Gimhae đã ký kết hợp tác hữu nghị đến nay được 4 năm, các thành viên trong đoàn mong rằng tình cảm hữu nghị của hai bên gắn bó lâu bền, hai địa phương cùng cố gắng, nỗ lực để ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất chương trình giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và thành phố Gimhae gồm 6 lĩnh vực là văn hóa nghệ thuật, thể thao du lịch, hành chính, giáo dục, nông nghiệp, kinh tế. Cụ thể: hàng năm, hai bên sẽ cử các đoàn đại biểu (đoàn công tác) và đoàn biểu diễn nghệ thuật tới tham dự các chương trình lễ hội (sự kiện) tiêu biểu của nhau, nhằm nâng cao tinh thần giao lưu, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa hai khu vực.

Thực hiện chương trình biệt phái công chức nhằm học hỏi các dịch vụ tân tiến, kỹ năng vận hành hành chính đang được xúc tiến ở hai khu vực. Hai bên sẽ hợp tác để chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến nhằm nâng cao tính sản xuất của nông sản chất lượng cao (cây ăn quả, hoa, rau…). Mặt khác, hai khu vực hợp tác, giao lưu kinh tế trên nhiều lĩnh vực đa dạng nhằm cùng phát triển phồn vinh trong tương lai; cung cấp, hỗ trợ thông tin bản địa khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ xúc tiến đầu tư tại Việt Nam…

Trúc Ly