BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm và làm việc tại Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 06/08/2019 - 09:03

BTNO - Ngày 5.8, ông Bùi Thanh Sơn- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Bí thư Đảng uỷ Bộ Ngoại Giao và đoàn công tác đến thăm và làm việc với lãnh đạo hai đồn biên phòng Long Phước, Mộc Bài.

Tiếp đón và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc với Đồn biên phòng Long Phước.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao lần lượt đến thăm và làm việc với hai Đồn biên phòng Long Phước, Mộc Bài ở huyện Bến Cầu. Tại các buổi lãm việc, lãnh đạo hai đồn biên phòng nêu trên báo cáo tình hình hoạt động, những thuận lợi và đề xuất, kiến nghị của đồn.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác tham quan chốt biên phòng Cầu Trắng, thuộc Đồn biên phòng Long Phước.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao công tác quản lý đường biên, cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, bảo vệ an ninh trên địa bàn tương đối tốt, thi công đường tuần tra biên giới rộng 7 mét, tạo điều kiện cho công tác tuần tra bảo vệ biên giới.

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm ở cột mốc biên giới 171 Cửa khẩu Mộc Bài.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao tham quan đường tuần tra biên giới, chốt biên phòng Cầu Trắng (thuộc Đồn biên phòng Long Phước), cột mốc biên giới 171 Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và tìm hiểu về tình hình xả nước thải từ phía nước bạn Campuchia qua Tây Ninh.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mộc Bài.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai Đồn biên phòng Long Phước, Mộc Bài trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh biên giới; tăng cường đối ngoại, hợp tác giao thương giữa tỉnh Tây Ninh với nước bạn Campuchia;…

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Mộc Bài.

Trong ngày 6.8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ đến thăm Toà thánh Tây Ninh, nghe Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh báo cáo tình hình hoạt động của tôn giáo và đời sống của tín đồ tôn giáo Cao Đài. Sau đó, Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Đại Dương