Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thủ tướng Campuchia kêu gọi LHQ hỗ trợ
Thứ ba: 05:30 ngày 08/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thủ tướng Campuchia, Hun Sen đã kêu gọi Liên hợp quốc cử lực lượng gìn giữ hoà bình tới "một vùng đệm" tại khu vực biên giới gần khu đền tranh chấp Preah Vihear…

Hôm 7.2, Thủ tướng Campuchia, Hun Sen đã kêu gọi Liên hợp quốc cử lực lượng gìn giữ hoà bình tới "một vùng đệm" tại khu vực biên giới gần khu đền tranh chấp Preah Vihear nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ mới giữa quân đội hai nước. Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra sau khi xảy ra các cuộc đấu súng liên tiếp ở khu vực biên giới tranh chấp này trong 4 ngày qua. Cả hai bên đều cáo buộc đối phương xâm phạm lãnh thổ và nổ súng trước.

Chính phủ Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã pháo kích làm sập một phần đền Preah Vihear, tuy nhiên các quan chức Thái Lan bác bỏ cáo buộc trên.

Xe quân sự của Campuchia được triển khai tại tỉnh Preah Vihear, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 500km về phía tây bắc, hôm 6.2.2011. Ảnh: AP

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa nhằm tránh làm cho tình hình leo thang, đồng thời hối thúc hai quốc gia láng giềng này sớm có một dàn xếp hiệu quả để chấm dứt đụng độ vũ trang.

Các cuộc giao tranh ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan từ hôm 4.2 đến nay đã làm thiệt mạng hai người Thái Lan, gồm 1 binh sĩ và 1 dân thường, và làm bị thương 34 người khác.

Cũng trong ngày 7.2, hãng tin Bangkok Post của Thái Lan dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan, Jurin Laksanavisit cho biết, trong số những người Thái Lan bị thương có 30 binh lính và 4 dân thường.

Ông Jurin đã ra lệnh thiết lập một trung tâm y tế và sức khoẻ để giám sát hoạt động y tế tại các khu vực biên giới Thái Lan và Campuchia. Tất cả bệnh viện cùng cán bộ nhân viên ở dọc biên giới hai nước đều được đặt trong tình trạng báo động toàn diện.

Theo Jurin, bệnh viện Kantharalak, nằm gần biên giới ở Si Sa Ket  - nơi các cuộc giao tranh vài lần bùng nổ trong suốt 4 ngày qua – hiện làm nhiệm vụ trực chiến cung cấp dịch vụ y tế cho quân đội. Bộ y tế cũng chuẩn bị các phòng mổ và dự trữ máu sẵn sàng tại các bệnh viện địa phương. Ngoài ra, Bộ còn gửi các đơn vị viện trợ đầu tiên và đơn vị y tế dã chiến, bao gồm cả chuyên gia tâm lý, đến tất cả các lều tạm – nơi tạm trú của hàng ngàn dân làng được sơ tán khỏi khu vực biên giới.

THUÝ TRINH

(Theo THX/BBC)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục