Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Maldives 

Cập nhật ngày: 17/08/2021 - 18:11

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Maldives và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực, cả song phương và đa phương.

Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solid. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

Ngày 15/8, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Male, Đại sứ Việt Nam Hồ Thị Thanh Trúc đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solid.

Tại buổi tiếp ngay sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Ibrahim Mohamed Solid chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; đánh giá cao những nỗ lực phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị Maldives – Việt Nam kể từ ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975.

Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ Maldives trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng thống Ibrahim Mohamed Solid mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những nét tương đồng, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung, nhất là trên các diễn đàn quốc tế.

Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Maldives đồng thời bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại đất nước tươi đẹp giàu tiềm năng phát triển.

Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc chúc mừng Tổng thống và đất nước Maldives đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19, tiêm vaccine, mở cửa, phục hồi kinh tế, ổn định xã hội.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Maldives và mong muốn thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc cam kết sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực, cả song phương và đa phương.

Ngay trước buổi lễ, Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc đã trao bản sao Thư ủy nhiệm đến Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Maldives Aishath Shaan Shakir./.

Nguồn dangcongsan (Theo ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)