Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Cập nhật ngày: 21/12/2023 - 20:25

BTNO - Chiều 21.12, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (BCĐ tỉnh) tổ chức phiên họp lần thứ 7 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của BCĐ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Thanh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho biết, trong năm 2023, hoạt động của BCĐ tỉnh dần đi vào nền nếp, hiệu quả, hoàn thành tất cả các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra, đồng thời bám sát các chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương. Trong năm đã tổ chức 12 phiên họp, cuộc họp định kỳ của BCĐ, Thường trực BCĐ tỉnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ.

Trong năm đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của BCĐ; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5.11.2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2021-2025.

Công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo, các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài. Trong đó, BCĐ Trung ương đã thống nhất xem xét đưa 2 vụ án, vụ việc ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo theo đề xuất của địa phương, hiện còn 1 vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được đặc biệt quan tâm. Các cấp uỷ, tổ chức đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan thanh tra tiến hành 70 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý hơn 9,8 tỷ đồng và hơn 30.000m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 5 đối tượng.       

  Toàn cảnh phiên họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ tỉnh Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của BCĐ tỉnh trong năm 2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Trưởng BCĐ tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị BCĐ tỉnh tập trung hoàn hiện, ban hành chương trình công tác năm 2024 của BCĐ tỉnh, đảm bảo phù hợp với chương trình công tác của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó cần xác định rõ việc, rõ trách nhiệm của từng thành viên BCĐ tỉnh, cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành đảm bảo đúng quy chế làm việc của BCĐ tỉnh đã đề ra.

Ông Nguyễn Thành Tâm cũng đề nghị BCĐ và các thành viên BCĐ tỉnh tích cực chủ động dự báo, nắm bắt tình hình về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các kết luận của Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp, cuộc họp.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 5.11.2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2021-2025; nâng cao điểm số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, góp phần cải thiện các chỉ số quản trị, hành chính công của tỉnh (PAPI) và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.

Các thành viên BCĐ tham dự phiên họp.

Trưởng BCĐ tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục rà soát đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong đấu tranh phòng, ngừa tham nhũng.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trọng tâm là triển khai tổ chức thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tố Tuấn