BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong hoạt động hòa giải 

Cập nhật ngày: 13/07/2020 - 21:27

BTNO - Sáng ngày 13.7, bà Trương Thị Mai-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải".

Tại điểm cầu Tây Ninh, chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm-Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh và ông Trần Văn Chiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị cũng được trực tuyến đến cấp huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.  

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Theo bà Trương Thị Mai, hoạt động hòa giải tồn tại lâu đời trong xã hội, là cách thức tốt đẹp được lựa chọn để giải quyết các mâu thuẫn xích mích giữa các cá nhân, gia đình trong cộng đồng dân cư, tăng cường tình làng nghĩa xóm. Với sự tham gia tích cực của MTTQVN, ngành Tư pháp, chính quyền địa phương, chính quyền ở cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã mang lại hiệu quả, hàn gắn những xích mích, mâu thuẫn phát sinh. Đồng thời qua đó, tăng cường sự hiểu biết, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong rằng, qua hội nghị, hoạt động hòa giải sẽ tiếp tục đổi mới, tiến bộ hơn, hiệu quả hơn, góp phần cho công tác dân vận, giảm bớt số vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, giảm bớt số vụ việc khiếu kiện hành chính, tranh chấp lao động phải đưa về xét xử tại tòa án.

Theo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho biết, tính đến cuối năm 2019, cả nước có hơn 96.000 tổ hòa giải với trên 600.000 hòa giải viên. Hằng năm, Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải. Năm 2016, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQVN, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III. Trong 6 năm (từ năm 2014-2019), tổ hòa giải cơ sở trên cả nước đã hòa giải thành đạt trên 80%.

Nhiều vụ việc không phải đưa ra giải quyết tại cơ quan nhà nước đã tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền của nhân dân, giảm tải công việc cho các cơ quan tư pháp, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Những mâu thuẫn được hòa giải ở cơ sở chủ yếu thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai và các mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư.  

N.D