BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong từng cơ quan, đơn vị 

Cập nhật ngày: 10/01/2020 - 08:23

BTNO - Ngày 9.1.2020, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Trương Hoà Bình- Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Điểu K’ré- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có ông Lý Trung Đông- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tham dự.

Báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” cho thấy, cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên.

Các cơ quan nhà nước tăng cường công tác thể chế, cụ thể hoá chủ trương quan điểm của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nhất là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân và các giai tầng xã hội; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bên cạnh đó, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tiếp tục đạt những tiến bộ mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là những lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên, một số tỉnh, thành đạt trên 90%. Trung tâm hành chính công ở các địa phương hoạt động hiệu quả tốt, nâng tỷ lệ giải quyết đúng hạn lên 95,8%, mở rộng công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ngoài ra, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với gương mẫu, rèn luyện đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhiều mô hình hay và tấm gương, kinh nghiệm tốt trong công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần lan toả tinh thần tích cực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Lý Trung Đông trao bằng khen của UBND tỉnh cho các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác.

Vì vậy, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, các cấp ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, đưa công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, công tác dân vận không chỉ có cơ quan dân vận thực hiện, phải là việc của tất cả các cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận phải có nhiều cách làm hay, tạo được sự đồng thuận của xã hội, nhất là lực lượng vũ trang, đảng viên, cán bộ, công chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai- Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, góp phần phát triển đất nước thời gian qua.

Công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, của cả hệ thống chính trị cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn, gắn với thực tiễn cuộc sống, quan tâm chăm lo thực sự quyền, lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào quá trình quyết định và thực thi chính sách, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề năm 2020 là “Năm dân vận khéo”, chúng ta quyết tâm sao cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trước nhân dân. Cả hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh uỷ trao tặng bằng khen UBND tỉnh cho Ban Dân vận huyện Trảng Bàng và Tân Châu có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019; trao tặng giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho 9 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm qua.

Đức An