BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương:

Tiếp xúc cử tri Sư đoàn Bộ binh 5 

Cập nhật ngày: 28/06/2023 - 18:09

BTNO - Chiều 28.6, ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh và các đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý, Huỳnh Thanh Phương, Trần Hữu Hậu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV tại Sư đoàn Bộ binh 5.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri Sư đoàn bộ binh 5.

Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sư đoàn Bộ binh 5 cùng đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7).

Thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, kỳ họp diễn ra trong 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22.5 đến 10.6; đợt 2 từ ngày 19.6 đến 24.6), Quốc hội đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 1 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Bà Hoàng Thị Thanh Thúy – Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Cử tri Sư đoàn bộ binh 5 bày tỏ vui mừng về kết quả của kỳ họp, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan dự án luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; kiến nghị đại biểu nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm bổ sung, cấp đổi thêm một số vũ khí, trang bị mới, hiện đại cho các sư đoàn bộ binh lục quân trong đó có Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7).

Lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 5 cũng nêu thực trạng khó khăn về chế độ tiền lương, nhà ở, chính sách hậu phương quân đội và các kiến nghị, đề nghị đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri.

ĐBQH Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Sư đoàn bộ binh 5. Đối với các ý kiến liên quan đến luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện nay Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá luật để đề xuất Chính phủ, Quốc hội sửa luật trong thời gian tới.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đề nghị chỉ huy Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc rà soát, tổng hợp từ cơ sở, cập nhật những vấn đề còn bất cập, những nhu cầu bức thiết để kiến nghị đưa vào nội dung sửa đổi luật để bảo đảm quyền lợi ích thiết thực giúp bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với đề nghị của lãnh đạo Sư đoàn về vấn đề xây dựng công trình câu lạc bộ quân nhân, xây dựng 22 căn nhà cho 22 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, ông Phạm Hùng Thái nhất trí chủ trương tỉnh và Đoàn ĐBQH sẽ ủng hộ.

ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tới cử tri Sư đoàn 5 tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, dự báo trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tới cử tri Sư đoàn 5 tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, dự báo tình hình trong thời gian tới; những bài học kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19... Trên cơ sở nắm chắc và dự báo đúng tình hình để linh hoạt ứng phó, luôn kiên định với đường lối độc lập tự chủ và chiến lược xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đối với luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là lực lượng đặc biệt, Đảng và Nhà nước có chính sách đặc biệt, tuy nhiên phải tiếp tục sửa đổi luật để hoàn thiện, quy định chặt chẽ hơn, phù hợp hơn với đặc thù nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân trong tình hình mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 5 phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Sư đoàn tiến lên chính quy, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Phương Thuý