Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tình báo Mỹ: Iran chưa thể sản xuất bom hạt nhân
Thứ năm: 10:01 ngày 13/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giới chức tình báo Mỹ tin rằng, các nhà lãnh đạo Iran vẫn chưa quyết định sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên.

Giới chức tình báo Mỹ tin rằng, các nhà lãnh đạo Iran vẫn chưa quyết định sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên do ảnh hưởng của việc thiếu thiết bị và nhân lực làm chương trình hạt nhân của nước này chậm tiến độ ít nhất là 2 năm.

Nhận định trên, chủ yếu dựa trên những thông tin tình báo của Israel, phần nào làm giảm áp lực đối với chính quyền Tel Aviv và Washington trong việc thực hiện kế hoạch tấn công, phá huỷ các cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Mặt khác, nó còn giúp Tổng thống Mỹ Barack Obama “dễ thở” hơn để tiếp tục theo đuổi chiến lược “nhất tiễn song điêu”: vừa tìm kiếm giải pháp ngoại giao, vừa đe doạ gia tăng cấm vận kinh tế đối với chính quyền Tehran.

Cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters

Tình báo Israel cho biết, việc hàng loạt các nhà khoa học bị ám sát, cộng với việc virus tàn phá hệ thống máy tính điều khiển thiết bị làm giàu uranium đã làm chậm chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình báo và hạt nhân của Mỹ, đó chỉ là một phần của vấn đề. Theo họ, ngay cả khi Iran hội đủ điều kiện, giới lãnh đạo Tehran cũng vẫn không đạt được sự thống nhất trong việc quyết định có nên sản xuất vũ khí hạt nhân hay không.

Tướng Michael Hayden – cựu Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) nói: “Chúng tôi có thêm thời gian để suy tính”. Hayden cho rằng, quyết định quan trọng nhất trong việc triển khai kế hoạch tấn công Iran sẽ bị đình hoãn ít nhất cho đến nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ kế tiếp, tức là sau năm 2012.

Cộng đồng tình báo Mỹ và phương Tây vẫn chưa ngưng tranh cãi về khả năng và thời gian để Iran đạt được trình độ để sản xuất vũ khí hạt nhân. Năm 2007, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, dù Iran vẫn úp mở việc họ theo đuổi sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng trên thực tế chương trình này đã bị đình hoãn từ mua thu năm 2003. Cũng trong năm 2007, một cơ quan tình báo Mỹ có báo cáo, Iran có thể làm giàu uranium đủ để sản xuất một quả bom vào đầu năm 2010. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ bác bỏ và khẳng định, phải đến năm 2015 Iran mới có thể đạt đến trình độ đó.

Vào thời điểm đó, tình báo Israel lại có nhận định khác. Họ cho rằng thời gian để Iran sản xuất vũ khí hạt nhân chỉ là vài tháng chứ không phải vài năm như đánh giá của giới tình báo Mỹ. Cũng vì lý do này, Israel nhiều lần thúc ép Mỹ tấn công phá huỷ các cơ sở hạt nhân của Iran. Mãi đến năm 2010, khi Mỹ và Israel chấp nhận chia sẻ tất cả thông tin thu thập được về chương trình hạt nhân của Iran, Israel mới cho rằng, Iran phải mất 4 năm mới có thể sản xuất bom hạt nhân và thời gian này còn có thể kéo dài khi Mỹ và Israel thực hiện hàng loạt các chiến dịch phá hoại kết hợp với gia tăng cấm vận.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục