BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý còn diễn biến phức tạp 

Cập nhật ngày: 06/10/2023 - 12:17

BTNO - Sáng 5.10, ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tình hình tội phạm ma tuý còn diễn biến phức tạp

Trước đó, Ban Pháp chế đã khảo sát thực tế và làm việc với một số đơn vị, địa phương về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát cho thấy, công tác triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tổ chức phòng ngừa, lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tổ chức cai nghiện tại địa phương, tổ chức đưa người vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện bảo đảm theo quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma tuý được quan tâm, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phù hợp từng địa bàn, đối tượng, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động.

Tuy nhiên, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tệ nạn và tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh còn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn yếu tố khó lường, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma tuý mới, khó kiểm soát. Toàn tỉnh hiện có 1.891 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý có hồ sơ quản lý; lực lượng chức năng thu giữ 380,480kg ma tuý các loại, bắt giữ 444 vụ với 917 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 444 vụ với 701 bị can.

Qua test nhanh phát hiện 3.135 đối tượng dương tính với chất ma tuý, trong đó xử phạt hành chính 2.603 đối tượng 3.557 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 12 trường hợp; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm vi phạm pháp luật về ma tuý, kết quả phát hiện 21 cơ sở vi phạm, 216 đối tượng sử dụng trái phép ma tuý tại các cơ sở…

Trong kỳ phát hiện 4 vụ với 4 đối tượng trồng 220 cây cần sa, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26.000.000 đồng và tiêu huỷ theo quy định.

Công tác phòng, chống ma tuý trên biên giới được các ngành chức năng có liên quan  chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh với các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất trái phép các chất ma tuý trên tuyến biên giới... Kết quả bắt giữ 75 bị can/12 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 311kg ma tuý tổng hợp, 76kg heroin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Luật Phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan, ban, ngành.

Tỷ lệ người tái nghiện cao

Hiện nay, số người sử dụng ma tuý có xu hướng trẻ hoá; đa phần là ma tuý tổng hợp, nhiều đối tượng sau khi sử dụng đã bị ảo giác, mất khả năng kiểm soát hành vi. Công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật do chưa có đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện; công tác giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện sau cai còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý còn nhiều ngoài xã hội chưa có hồ sơ quản lý; số người sau cai nghiện ma tuý tái nghiện trở lại chiếm tỷ lệ còn cao khoảng 32%.

Bản thân nhiều người nghiện ma tuý sau cai nghiện trở về địa phương còn có tư tưởng mặc cảm, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình, bên cạnh đó còn có sự kỳ thị của xã hội nên khó tìm được việc làm, bị lôi kéo dễ tiếp tục tái nghiện.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Để hỗ trợ người sau cai nghiện tái hoà nhập xã hội, tỉnh đã tổ chức cho học viên tham gia lao động trị liệu, phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức lớp học nghề ngắn hạn… Tuy nhiên, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan đến cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý chưa được quan tâm đúng mức; địa phương còn thiếu chính sách hỗ trợ cho số đối tượng sau cai nghiện hoặc sau khi chấp hành án có liên quan đến ma tuý trở về... do đó hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý có lúc còn hạn chế.

Tại buổi giám sát, đại diện một số sở, ngành cho biết trong thời gian tới, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sẽ tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ, viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực điều trị và cai nghiện ma tuý sát với yêu cầu thực tế; tăng cường phối hợp với các địa phương quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện; đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên.

Ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma tuý đến mọi người dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ đối với người nghiện ma tuý và thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ người sau cai nghiện trở về địa phương.

Vũ Nguyệt