BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức Đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 19/01/2024 - 16:28

BTNO - Ngày 18.1, tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao- Học tập cộng đồng xã Long Chữ (Huyện Bến Cầu), Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Long Chữ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Anh Trần Đăng Tiến- Phó Bí thư Tỉnh đòan, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đây là Đại hội điểm đầu tiên được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở, tiến tới đại hội các cấp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - Tiên phong- Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm sự lãnh đạo của Uỷ ban Hội khoá VI; đề ra những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp; hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Long Chữ khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bến Cầu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Long Chữ đã xung kích đi đầu các phong trào do TW Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế cùng với đó là triển khai có hiệu quả Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”...

Anh Nguyễn Tấn Đạt- Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Long Chữ, nhiệm kỳ 2024-2029 trao bảng tượng trưng 25 triệu đồng vốn “Thanh niên khởi nghiệp” cho anh Chu Văn Thanh (ấp Long Hoà 2).

Theo đó, Hội phát triển được 324 hội viên (đạt 108%), giới thiệu 160 hội viên thanh niên tiên tiến kết nạp đoàn, đạt 106,67% chỉ tiêu nghị quyết; chuyển đổi 5 chi hội thành 5 câu lạc bộ, phát triển 1 chi hội thanh niên công nhân lò gạch Đại Nam thành Chi đoàn thanh niên công nhân lò gạch Đại Nam; giúp đỡ 5 thanh niên có việc làm và hòa nhập với địa phương; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 300 thanh niên, hỗ trợ 5 thanh niên khởi nghiệp, với tổng số vốn 125.000.000 đồng; giới thiệu, tạo điều kiện cho 143 thanh niên tham gia vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện, với tổng dư nợ 4,657 tỷ đồng; thực hiện 5 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện công trình đường cờ tổ quốc chiều dài 1,5 km, trị giá 50 triệu đồng...

Cùng với đó, Hội LHTN Việt Nam xã đã tổ chức, vận động hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao; tham gia và hiến máu tính nguyện; vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam huyện Bến Cầu ra mắt trước đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Long Chữ, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử 9 anh, chị thành viên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Long Chữ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Long Chữ. 100% đại biểu thống nhất hiệp thương anh Nguyễn Tấn Đạt- Bí thư Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Hội xã.

 Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, 2024-2029, cùng khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ xã Long Chữ đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, phát triển” với 13 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, phấn đấu hàng năm kết nạp mới 40 hội viên, trong đó có ít nhất 20 hội viên ưu tú được kết nạp Đoàn; 80% hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 100% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các kiến thức cơ bản về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; đảm bảo có ít nhất 1 hoạt động dành riêng cho đối tượng là hội viên, thanh niên công nhân, dân tộc thiểu số, tôn giáo; 100% các chi hội, CLB giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; giúp đỡ 2 thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế hằng năm...

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bến Cầu khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Để phát huy, động viên và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Ủy ban hội xã Long Chữ trao vốn hỗ trợ “Thanh niên khởi nghiệp” cho anh Chu Văn Thanh (ấp Long Hoà 2), với nguồn vốn 25 triệu đồng.

Tâm Giang