BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Tuyên giáo Trung ương:

Tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến 

Cập nhật ngày: 28/05/2020 - 09:10

BTNO - Sáng 27.5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc nhằm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Tây Ninh có bà Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các báo cáo viên trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh công tác ở các cơ quan, ban, ngành tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ngành tư tưởng, văn hóa, khoa giáo tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo/tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Tây Ninh.

Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 11-14.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Thời gian qua, có nhiều sự kiện, vấn đề tác động đến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội, được nhiều người dân quan tâm. Đó là phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII; vấn đề ổn định đời sống, khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội sau thời kỳ chống dịch bệnh Covid-19 bước đầu thắng lợi; vấn đề tiêu cực trong mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch, việc chi sai chế độ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 ở một số đơn vị, địa phương; tình hình biển Đông và đại hội Đảng các cấp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên cần nắm chắc, chắt lọc thông tin, xác định rõ đối tượng tuyên truyền, nội dung tuyên truyền để đạt hiệu quả tốt.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, đại hội XIII của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; theo dõi, tuyên truyền kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, khẳng định sự đổi mới trong cách thức tổ chức kỳ họp, giải quyết kịp thời những vấn đề đời sống, xã hội người dân quan tâm cũng như các vấn đề của quốc gia.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về các giải pháp ổn định đời sống kinh tế, xã hội trong trạng thái “bình thường mới” gắn với công tác phòng, chống dịch; đặc biệt phải tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân không chủ quan trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Chỉ thị 42 –CT/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phương Thuý