BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toạ đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Cập nhật ngày: 19/05/2022 - 20:19

BTNO - Sáng 19.5, Học viện Chính trị khu vực II tổ chức toạ đàm khoa học nghiên cứu trao đổi những nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Buổi toạ đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự tại điểm cầu trường Chính trị tỉnh có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Thu Cúc; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, Bến Cầu; cán bộ, giảng viên của trường Chính trị tỉnh.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 464 trang, tập hợp 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư. Nội dung cuốn sách thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng nhưng cách trình bày rất dung dị, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục.

Các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều có sức cảm hoá, lan toả đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… 

Các đại biểu dự toạ đàm khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu trường Chính trị tỉnh.

Tại buổi toạ đàm, các nhà khoa học, lãnh đạo, giảng viên và học viên của Học viện Chính trị khu vực II trao đổi làm rõ những nội dung chuyên sâu được đề cập trong cuốn sách của Tổng Bí thư gắn với nội dung giảng dạy và học tập; chia sẻ những cảm nhận của cá nhân sau khi đọc, nghiên cứu nội dung cuốn sách. Các ý kiến tại buổi toạ đàm tiếp tục khẳng định giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư, góp phần củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Toạ đàm khoa học nghiên cứu, trao đổi những nội dung trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nội dung chính của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng hiện nay. Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó góp phần thực hiện tốt nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.  

Phương Thuý