Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến La Habana, thăm chính thức Cuba ​ 

Cập nhật ngày: 29/03/2018 - 08:33

Đêm qua (28/3) theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô La Habana bắt đầu thăm chính thức Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Jose Marti, ở Thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước Cộng hòa Cuba, theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz.

Ra sân bay đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Đại sứ Việt Nam tại Cuba, và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Cuba.

Chuyến thăm Cuba lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm thứ hai, trên cương vị Tổng Bí thư, nhưng là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đến khu vực Mỹ Latin sau Đại hội XII.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ năm 1960, quan hệ Việt Nam - Cuba được duy trì, phát triển, thể hiện tình cảm, lập trường cách mạng kiên định, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Cuba rất coi trọng kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam, nhất là về xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản lý và đổi mới doanh nghiệp nhà nước...

Năm 2017 vừa qua, tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 224 triệu USD, hai bên phấn đấu đạt mức 500 triệu USD vào năm 2020. Tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Việt Nam có nhiều thế mạnh trong các ngành nông nghiệp (lúa gạo, cà phê, thủy sản...), viễn thông, điện tử, tin học, điện gia dụng, hàng tiêu dùng, xây dựng và vật liệu xây dựng. Ngược lại, Cuba có thế mạnh lớn trong giáo dục đào tạo, y tế, công nghệ sinh học, dược phẩm và du lịch.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình đoàn kết trước sau như một, củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước, có bước phát triển thực chất, tương xứng hơn với quan hệ chính trị.

Nguồn vtv