BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động 

Cập nhật ngày: 16/03/2024 - 09:56

BTNO - Ngày 15.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống (15.3.1989 - 15.3.2024).

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng...

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đây là lần thứ hai Tân Cảng Sài Gòn vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (lần đầu năm 2004).

Đại tá Ngô Minh Thuấn- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đọc diễn văn kỷ niệm.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn Ngô Minh Thuấn cho biết, ngày đầu thành lập, Tân Cảng Sài Gòn được giao tiếp quản bến cảng quân sự xuống cấp, với vốn hoá 17,5 tỷ đồng và 36 cán bộ, chiến sĩ.

Trải qua 35 năm phát triển, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn giữ vị trí số một Việt Nam trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ logistics, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế, một điểm sáng thực hiện chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Đặc biệt, giai đoạn 10 năm gần đây, Tân Cảng Sài Gòn đã có sự phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu ấn tượng, có tính lịch sử cả về quy mô, chất lượng, hiệu quả và năng lực quản trị điều hành, hội nhập quốc tế sâu rộng theo xu thế số hoá, xanh hoá, đưa thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn “vươn tầm thế giới - kết nối toàn cầu”.

Các đại biểu tham dự lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Các cơ sở của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đóng vai trò là cửa khẩu xuất, nhập khẩu hàng hoá, đóng góp rất lớn vào thu thuế xuất nhập khẩu của đất nước. Riêng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam, đứng thứ 30 cảng có sản lượng lớn nhất thế giới, trung bình hằng năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá thông qua cảng chiếm khoảng 21% cả nước, thu thuế xuất nhập khẩu chiếm khoảng 26% tổng thu ngân sách toàn ngành Hải quan, từ 17%-20% thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh, khoảng 6% tổng thu ngân sách quốc gia.

Tân Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp tiên phong, đi đầu trong việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, dịch vụ trực tuyến trong quản lý, điều hành, duy trì chất lượng dịch vụ, xây dựng “cảng xanh”, “dịch vụ thông minh”... 

10 năm qua, Tân Cảng Sài Gòn đã dành hơn 400 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và hoạt động nghĩa tình, tập trung tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, đỡ đầu con ngư dân, xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội…

Thượng tướng Lê Huy Vịnh- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt được, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thành tựu chung của ngành khai thác cảng, dịch vụ logistics, các ngành kinh tế biển nói riêng vào thành quả chung của đất nước.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của các địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ủng hộ 5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của 25 tỉnh, thành phố. Số tiền này do cán bộ, công nhân viên, người lao động trong hệ thống Tân Cảng Sài Gòn đóng góp.

Vũ Nguyệt