BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần III năm 2019 

Cập nhật ngày: 29/06/2019 - 20:20

BTNO - Ngày 28.6, Thành phố Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019, với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh.

Bí thư Thành ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thành phố Tây Ninh hiện có 10 dân tộc thiểu số với 678 hộ, hơn 2.600 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,98% dân số. Đồng bào các dân tộc thiểu số sống tập trung chủ yếu ở địa bàn các phường, xã như dân tộc Chăm ở phường 1, tộc người Tà Mun ở phường Ninh Thạnh và xã Tân Bình, dân tộc Khmer ở xã Thạnh Tân, dân tộc Hoa ở phường 2; một số dân tộc khác sống đan xen với đồng bào Kinh như dân tộc Ấn, Mường, Thái, Châu Ro, Tày, Nùng.

Trong những năm qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm và tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần đối với đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống của đồng bào có chuyển biến tích cực trên các tất cả các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng thuận lợi; phong tục, tập quán được giữ gìn và phát huy; an ninh- chính trị được giữ vững, ổn định.

Các cấp uỷ Đảng từ Thành phố đến phường, xã thường xuyên chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến với đồng bào dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Người dân tộc làm công tác xã hội tốt”...

Cụ thể, đã thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp tiền điện cho 93 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 49 triệu đồng; trao tặng 22 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số; duy trì mô hình “Kết nghĩa phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ người Kinh”; tổ “Phụ nữ Chăm với pháp luật”; CLB Thêu dân tộc Chăm.

Bên cạnh đó, thành phố còn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm 2018, có 365 hẻm được bê tông hóa, nhựa hóa, đạt tỷ lệ 68,86%; 81 đường giao thông ngoại thành nhựa hóa, phún hoá, đạt tỷ lệ 69,83%; xây dựng Nhà văn hóa dân tộc với kinh phí 300 triệu đồng; đầu tư nâng cấp khuôn viên di tích lịch sử-văn hóa chùa Khmer Khedol với kinh phí 700 triệu đồng.

Đại biểu được cử dự Đại hội các dân tộc thiểu số cấp tỉnh.

Hiện nay, có 28 người dân tộc đang công tác tại các sở ngành tỉnh, thành phố và các phường, xã; có 8 đảng viên, 32 đoàn viên, hội viên thanh niên.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý đồng bào các dân tộc cần quan tâm một số nội dung: tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường, phát huy vai trò của người có uy tín để vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về “công tác dân tộc” để đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện hơn, có nhiều cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Đại hội đã thống nhất cử 36 đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh. Dịp này, UBND Thành phố Tây Ninh khen thưởng cho 3 tập thể và 20 cá nhân có thành tích đóng góp vào việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phương Ngân