Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN 

Cập nhật ngày: 18/06/2023 - 09:26

Để TPHCM sớm trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, thời gian qua, ngành y tế thành phố đã tìm hiểu những bài học kinh nghiệm của các nước trong khu vực, qua đó đúc kết cần sớm hình thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, triển khai khu y tế kỹ thuật cao theo mô hình viện - trường.

Sáng 17-6, Sở Y tế TPHCM phối hợp với Hội Y học TPHCM tổ chức Hội nghị Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM… Về phía Bộ Y tế, có GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên xem triển lãm về thành tựu y tế TP tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự Hội nghị Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, cho biết, thành phố không chỉ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn mà còn tiếp nhận điều trị cho hàng triệu bệnh nhân từ các địa phương trong cả nước và quốc tế.

Năm 2022, số lượt điều trị nội trú, ngoại trú tại TPHCM đạt 35,3 triệu lượt, chiếm 22,8% tổng số bệnh nhân cả nước. Thành phố có 22 bệnh viện là tuyến cuối tham gia hợp tác chuyên môn, chỉ đạo tuyến cho các tỉnh phía Nam. Đồng thời thành phố cũng là đầu mối quan trọng trong hợp tác và giao lưu quốc tế về y tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị Đánh giá hiệu quả và định hướng phát triển y tế chuyên sâu tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, để đảm nhận được vai trò là trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực phía Nam, TPHCM đã và đang tập trung củng cố phát triển và nâng cao chất lượng mạng lưới hoạt động y tế cơ sở, chú trọng quản lý chăm sóc nhóm bệnh không lây nhiễm; triển khai các trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phát triển chuyên môn kỹ thuật tại các trạm y tế; kết hợp phát triển đông tây y trong khám và điều trị.

Bên cạnh đó, tập trung cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực chuyên khoa cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hướng đến phát triển y tế kỹ thuật cao, phát triển chuyên sâu đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong và ngoài nước…

“Lãnh đạo TPHCM trân trọng và tri ân đội ngũ giáo sư, bác sĩ, cán bộ y tế đã mạnh dạn đi tiên phong, tìm tòi nghiên cứu để ngành y tế thành phố có nhiều thành tựu như hiện nay”, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Để TPHCM sớm trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, theo đồng chí Phan Văn Mãi, thành phố sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm như:

Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở y tế theo quy hoạch, nhất là các bệnh viện chuyên sâu; có chính sách khuyến khích đầu tư các bệnh viện và chính sách đầu tư tư nhân, đầu tư từ nước ngoài; tập trung hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ y tế, du lịch y tế; tiếp tục thúc đẩy và có chính sách hỗ trợ xây dựng các bệnh viện theo chuẩn quốc tế và xếp hạng quốc tế.

TPHCM sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng phục vụ theo hướng chuyên sâu; kiến nghị Bộ Y tế quan tâm chuẩn hóa chương trình chất lượng đào tạo và có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực y tế.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai chiến lược dữ liệu của thành phố, tập trung phát triển kết nối dữ liệu y tế hướng đến phát triển y tế thông minh.

Ban hành chính sách các hoạt động nghiên cứu và phát triển, phát triển công nghệ vi sinh; khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế nhất là y tế kỹ thuật cao và thành phố đang hoàn thiện đề án khu công nghiệp dược, vi sinh cũng như trung tâm đổi mới sáng tạo về y tế.

TP tiếp tục đề xuất Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương và địa phương liên quan để hoàn thiện hệ thống mạng lưới liên kết vùng về y tế trong chẩn đoán, điều trị, đào tạo nguồn nhân lực và cơ chế khác nhất là y tế chuyên sâu.

Tập trung hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước về y tế, tạo khung pháp lý hành chính để phát triển trung chăm tâm chăm sóc sức khỏe trình độ quốc tế theo hướng chuyên sâu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nỗ lực nhiều nhưng thiếu cơ chế

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, để thành phố sớm trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN, thời gian qua, ngành y tế thành phố đã tìm hiểu những bài học kinh nghiệm của các nước trong khu vực, qua đó đúc kết cần sớm hình thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, triển khai khu y tế kỹ thuật cao theo mô hình viện - trường.

Bên cạnh đó, phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân; xây dựng mạng lưới chăm sóc theo chuyên khoa từ y tế chuyên sâu đến y tế cơ sở; cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân; phấn đấu để TPHCM trở thành điểm đến du lịch y tế, đẩy mạnh kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển và hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, hiện có một thực tế là ngôn ngữ giao tiếp của nhân viên y tế thuộc các bệnh viện công lập chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người nước ngoài; chưa phát huy thế mạnh mô hình viện trường trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, trong quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới… làm thế giới thiếu thông tin về sự phát triển của ngành y tế thành phố.

Lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức trong việc nghiên cứu, chủ động tham gia vào danh sách xếp hạng các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu trong khu vực và trên thế giới; du lịch y tế chưa được chú trọng đúng mức, phát triển còn manh mún.

"Nỗ lực của đội ngũ nhân viên ngành y tế thành phố không thiếu nhưng hiệu quả sẽ hạn chế nếu thiếu các cơ chế, chính sách", PGS-TS Tăng Chí Thượng nhận định.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước thực trạng đó, Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế và TPHCM cần sớm đưa Luật Khám chữa bệnh QH15 đi vào cuộc sống; TPHCM sớm ban hành chiến lược về phát triển du lịch y tế; có cơ chế, chính sách thu hút các bệnh viện uy tín trên thế giới đến mở cơ sở tại TPHCM; có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển y tế chuyên sâu; có cơ chế, chính sách thu hút các trường đại học y khoa có uy tín trên thế giới phối hợp với các trường y khoa trong nước đào tạo bác sĩ theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe trên địa bàn thành phố; có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: TPHCM cần tiếp tục đầu tư phát triển các cơ sở y tế hiện đại

TPHCM là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển chuyên môn kỹ thuật với việc thực hiện nhiều kỹ thuật khó, điều trị được nhiều bệnh hiểm nghèo, tiếp cận và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới...

Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân thành phố cũng như các tỉnh phía Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo TPHCM cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác y tế, trong đó: tiếp tục đầu tư phát triển các cơ sở y tế hiện đại, chất lượng cao ngang tầm khu vực, định hướng trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á thông qua sự đầu tư tương xứng với nhu cầu phát triển y tế chuyên sâu. Bên cạnh đó, thành phố cần có cơ chế chính sách riêng, có thể với hình thức thí điểm, đặc biệt là cơ chế tài chính, cơ chế giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo hướng tính đúng, tính đủ, đảm bảo cho hoạt động của bệnh viện và phát triển chuyên môn kỹ thuật.

Đồng thời, triển khai một số đề án quan trọng trong lĩnh vực y tế như: phát triển công nghiệp dược, đảm bảo an toàn thực phẩm, xã hội hóa, huy động nguồn lực y tế tư nhân, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, đẩy mạnh cấp cứu ngoại viện.

Nguồn SGGPO