Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ông Đoàn Văn Rớt và một số hộ dân ở hai ấp Cẩm An, Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu khiếu nại việc ông Đỗ Văn Khía móc hầm lấy đất không đúng quy định của pháp luật…

Ông Đoàn Văn Rớt và một số hộ dân ở hai ấp Cẩm An, Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu có đơn gửi Báo Tây Ninh nội dung khiếu nại việc ông Đỗ Văn Khía móc hầm lấy đất không đúng quy định của pháp luật, hầm sát ranh đất của nhà dân… có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân xung quanh như: trẻ em dễ bị chết đuối khi rơi xuống hầm, đất của những hộ dân xung quanh sẽ bị sạt lở, nước tưới cây trồng sẽ tuột xuống hầm hết…
Qua nội dung phản ánh của ông Rớt và một số hộ dân như đã nêu trên, ngày 30.3.2011, chúng tôi đến xã Cẩm Giang xác minh. Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang cho biết, Doanh nghiệp Hải Đăng Khoa (do ông Đỗ Văn Khía làm chủ) khai thác khu đất này và đã được UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép đã hơn nửa tháng nay. Tuy nhiên xã chưa nghe người dân phản ánh hay có đơn thư khiếu nại gì gửi chính quyền địa phương. Tuy vậy, lãnh đạo xã vẫn thường xuyên nhắc nhở doanh nghiệp khai thác đất và yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Theo báo cáo của trưởng ấp và cán bộ địa chính xã thì doanh nghiệp này đã thực hiện đúng việc xây dựng rào chắn, chừa khoảng cách an toàn để chống gây sạt lở đất (ta luy) theo quy định.
![]() |
Hàng rào bằng trụ xi măng và kẽm B40 bao quanh khu đất khai thác |
Sau đó, chúng tôi đã cùng cán bộ địa chính xã, cán bộ Phòng TN&MT huyện Gò Dầu đến tận nơi ông Khía móc hầm khai thác đất ở ấp Cẩm An. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp của ông Khía đã xây dựng rào chắn bao quanh khu đất được UBND tỉnh cấp phép cho khai thác (Giấy phép số 2127/GP-UBND, ngày 15.11.2010) bằng trụ xi măng và kẽm B40, bờ an toàn (ta luy) và ông Khía cũng đã chừa từ hàng rào đến nơi móc hầm khai thác là hơn 3m đúng theo quy định. Đặc biệt, phía giáp ranh nhà ông Rớt, ông Khía đã chừa bờ an toàn khoảng 6m. Ông Khía cũng cho biết thêm, hàng rào B40 chỉ là tạm thời, sắp tới, ông sẽ cho xây rào bao quanh khu đất móc hầm khai thác này bằng gạch để tránh tình trạng có người xấu sẽ gỡ trộm rào B40, tạo khoảng trống gây mất an toàn cho người dân xung quanh khi đến gần hầm khai thác.
Theo ông Lê Huỳnh Bảo Duy, cán bộ Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Gò Dầu: Về hồ sơ thủ tục giấy tờ và nghĩa vụ tài chính (ký quỹ môi trường, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…) doanh nghiệp Hải Đăng Khoa đã thực hiện đầy đủ. Còn về quy định an toàn trong khai thác (làm rào chắn kiên cố, chừa bờ an toàn, độ sâu hầm khai thác) hiện doanh nghiệp vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
N.N