Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sắp tới, vào đầu năm 2011, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh sẽ triển khai sử dụng duy nhất máy Precision II và khuyến cáo các huyện thị sử dụng máy Precision II để đảm bảo vệ sinh và nhiều tính năng vượt trội khác của máy này.

Ông Dương Hữu Lộc, ngụ số 66, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, Thị xã phản ánh: Vào khoảng 12 giờ ngày 15.11.2010, ông Lộc điều khiển xe mô tô 70K9-3597 lưu thông từ hướng Tân Châu về Thị xã. Khi đến khu vực gần Tượng đài 30.4 thuộc địa bàn xã Ninh Sơn, Thị xã, ông Lộc bị 1 chiến sĩ Cảnh sát giao thông và 1 chiến sĩ Cảnh sát trật tự chặn lại kiểm tra giấy tờ xe và kiểm tra nồng độ cồn. Ông Lộc cho biết, mặt ông ửng đỏ vì dị ứng chứ ông không uống rượu, nên khi những người làm nhiệm vụ đề nghị thử nồng độ cồn bằng cách yêu cầu ông ngậm vào ống nhựa… hà hơi thổi, ông không đồng ý. Ông Lộc cho rằng ngậm ống nhựa rất mất vệ sinh, dễ lây truyền bệnh. Ông Lộc đề nghị các anh cảnh sát cứ lập biên bản ghi ông vi phạm vượt quá nồng độ cho phép và khỏi phải kiểm tra bằng cách ngậm ống nhựa như nêu trên! Nhưng lý lẽ và yêu cầu của ông Lộc không thuyết phục được các anh cảnh sát làm nhiệm vụ. Cuối cùng, ông Lợi đành phải ngậm vào ống nhựa hà hơi thổi để kiểm tra nồng độ cồn.
Sau khi thổi kiểm tra nồng độ cồn, ông Lộc ký tên vào biên bản. Trong khi ông Lộc chưa kịp nhìn vào biên bản mình bị vi phạm vấn đề gì thì hai anh cảnh sát lấy cả biên bản bỏ vào cặp lên xe đi, trong sự ngỡ ngàng của ông. Ông Lộc cho biết, ông không đồng tình với cách kiểm tra nồng độ cồn qua cách ngậm ống nhựa. Bởi vì, thứ nhất, nếu ống nhựa sử dụng cho nhiều người sẽ không đảm bảo vệ sinh, dễ lây truyền bệnh. Thứ hai, nếu ống nhựa chỉ sử dụng một lần, vẫn không đảm bảo vệ sinh với hai lý do: vi khuẩn có thể lây truyền từ thân máy kiểm tra nồng độ cồn của những lần trước sang ống nhựa mới; vi khuẩn có thể lây truyền qua bụi, không khí lúc kiểm tra giữa đường, xe cộ qua lại.
![]() |
Máy kiểm tra nồng độ bằng phễu. |
Vấn đề ông Dương Hữu Lộc phản ánh, chúng tôi có buổi trao đổi với Thiếu tá Trương Thành Lập, Phó Trưởng Công an Thị xã. Ông Trương Thành Lập cho biết, trường hợp ông Lộc phản ánh, Công an Thị xã xin ghi nhận. Tuy nhiên, qua kiểm tra Công an Thị xã xác định không có trường hợp Đội CSGTT Thị xã kiểm tra vi phạm, lập biên bản như ông Lộc nêu mà không giao biên bản vi phạm cho đối tượng. Ông Lập cho biết thêm, hiện nay, Công an Thị xã sử dụng hai loại máy kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông là: máy Precision II do Australia sản xuất và máy FC 20 (Lifloc) do Mỹ sản xuất. Cả hai loại mày này đều được Viện đo lường Việt Nam kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định. Hằng năm, hết thời gian kiểm định, máy sẽ tự động “đứng máy” không hoạt động. Vì vậy, các máy này đều được kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính chính xác. Riêng các ống thổi bằng nhựa phải ngậm để thổi kiểm tra nồng độ, ông Lập cho biết, tất cả các ống nhựa này đều mới, có ni-lông bao bọc, được sử dụng một lần. Đối với máy Precision II, người dùng có thể kiểm tra đối tượng thông qua ống nhựa ngậm trực tiếp hoặc thông qua phễu, thổi hơi mà không phải ngậm. Thiếu tá Trương Thành Lập cho biết thêm, hướng tới, Công an Thị xã sẽ sử dụng loại máy có phễu để kiểm tra nồng độ cồn, nhằm đảm bảo vệ sinh cho người bị kiểm tra.
Về vấn đề này, Đại uý Phan Văn Triều, Phó Phòng CSGT tỉnh cũng cho biết, lực lượng CSGT tỉnh và một số huyện thị hiện nay đang sử dụng song song hai loại máy Precision II và FC 20 (Lifloc), nhưng ưu tiên sử dụng Precision II có phễu thổi để thay dần máy FC 20 (Lifloc). Hằng ngày, trước khi làm nhiệm vụ, các thân máy đều được vệ sinh bằng cồn y tế. Sắp tới, vào đầu năm 2011, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh sẽ triển khai sử dụng duy nhất máy Precision II và khuyến cáo các huyện thị sử dụng máy Precision II để đảm bảo vệ sinh và nhiều tính năng vượt trội khác của máy này.
ĐỨC TIẾN