BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 24/11/2017 - 10:54

BTNO - Chiều 23.11, Đảng bộ thị trấn Bến Cầu tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên Phan Văn Sol, Nguyễn Phú Lãi và Lê Phát Tài.

Ông Vương Quốc Thới- Bí thư huyện ủy Bến Cầu trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Bí thư huyện ủy Bến Cầu Vương Quốc Thới đã gắn huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Văn Sol (sinh năm 1936, quê quán xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu). Trong quá trình tham gia công tác, đảng viên Phan Văn Sol từng giữ các chức vụ khác nhau, như: Trưởng Công an các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Chánh thanh tra nhà nước huyện Bến Cầu và nhiều chức vụ khác. Dù ở cương vị nào đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Nguyễn Phú Lãi (sinh năm 1944, quê quán tỉnh Thái Bình); huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao cho đảng viên Lê Phát Tài (sinh năm 1962, quê quán xã An Hòa, huyện Trảng Bàng), vào Đảng ngày 2.9.1987.

* Trước đó, tại Đảng bộ xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên), ông Huỳnh Minh Lý- Phó Bí thư Huyện ủy đã đến dự và trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Hồ Thế Nhất, sinh năm 1943, quê quán tỉnh Hà Tĩnh.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao tặng cho các đảng viên Nguyễn Danh Lam (sinh năm 1950, quê quán Thành phố Hà Nội) và Huỳnh Trần Lan (sinh năm 1955, quê quán xã Thái Bình, huyện Châu Thành).

Trao tặng huy hiệu 50, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên xã Thạnh Tây.

Khánh Hội - Đức Thịnh