BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 12/06/2017 - 21:45

BTNO - Huyện uỷ Châu Thành, Gò Dầu Tân Biên và Thành uỷ Tây Ninh vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 19.5.2017 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ cơ sở trực thuộc.

* Ông Nguyễn Hồng Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh đã đến dự và trao tặng huy hiệu 55, 45 và 30 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ phường IV.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang trao huy hiệu cho các đảng viên.

Huy hiệu 55 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Lê Minh Thuận (Lê Ngọc Anh, sinh năm 1943, quê quán xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), nguyên là huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Huy hiệu 45 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Lương Thị Hấn, sinh năm 1952, quê quán xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng; nguyên Phó trưởng khoa dịch tể Trung tâm Y tế dự phòng Tây Ninh. Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được trao cho 4 đảng viên: Nguyễn Thị Bìa, Nguyễn Đăng Siêu, Võ Văn Quốc và Phan Văn Lý.

Phương Ngân

* Tại Tân Biên, ông Đặng Văn Nghĩa- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và trao huy hiệu 55, 50, 45 và 40 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên hiện tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Tân Biên.

Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện Tân Biên trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên Đỗ Văn Lý (sinh năm 1940, quê quán tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Súy (sinh năm 1934, quê quán Hà Tĩnh); 2 đảng viên Lê Xuân Phán (sinh năm 1934, quê quán Thanh Hóa) và Phan Văn Tây (sinh năm 1949, quê quán Tiền Giang); các đảng viên Trần Văn Đẹp (sinh năm 1947, quê quán Châu Thành, Tây Ninh) và Hoàng Văn Hoạt (sinh năm 1942, quê quán tỉnh hải Dương) được tặng huy hiệu 45 và 40 năm tuổi Đảng.

Đức Thịnh

* Tại Châu Thành, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy đã đến dự và trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Dương Văn Dân (Dương Thành Dân, sinh năm 1948, quê quán xã Ninh Điền, huyện Châu Thành), hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp Bàu Sen thuộc Đảng bộ xã Hảo Đước.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Yến Mai trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Dương Văn Dân.

Đảng viên Dương Văn Dân tham gia cách mạng từ năm 1964, chính thức vào Đảng ngày 19.5.1968, tại chi bộ Quân bưu huyện Châu Thành. Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó trưởng công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng công an huyện Châu Thành, Trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công an tỉnh Tây Ninh.

* Cũng tại huyện Châu Thành, Đảng uỷ thị trấn Châu Thành tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1950, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) và đảng viên Phạm Thị Tư (sinh năm 1934, quê quán xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

Gia Hân- Trúc Linh

* Đảng bộ thị trấn Gò Dầu và các xã Bàu Đồn, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức (huyện Gò Dầu) vừa tổ chức trao tặng huy hiệu 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên hiện đang sinh hoạt Đảng ở địa phương.

Bà Lê Thị Dân- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Xuân Bảy.

Tại buổi lễ, bà Lê Thị Dân- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Trịnh Văn Bốn (sinh năm 1942) và Nguyễn Văn Oanh (sinh năm 1947); huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Thanh Hồng (sinh năm 1955) và Lê Xuân Bảy (sinh năm 1949).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 4 đảng viên: Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1964), Phạm Thị Bảy (sinh năm 1959), Nguyễn Bạch Tuyết (sinh năm 1963) và Phạm Cung (sinh năm 1964).

Trọng Cầu